Mạnh tay chống buôn lậu ở vùng biên

Trong đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên các tuyến biên giới trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2019, lực lượng chức năng BĐBP Cao Bằng đã phát hiện, bắt giữ 41 vụ/68 đối tượng, tang vật thu giữ gần 3 tạ pháo, 692kg nguyên liệu thuốc lá, 442kg vịt thương phẩm, 180kg xúc xích, 1 xe ô tô Nissan, 10m3 gỗ xoan hôi, 25 tấn gỗ tô mộc, 51kg ngà voi.

Đối tượng Đàm Duy Phương cùng tang vật 160kg pháo nổ bị Đồn Biên phòng cửa khẩu Lý Vạn bắt giữ ngày 14-1-2019. Ảnh: Lê Đồng

Đối tượng Đàm Duy Phương cùng tang vật 160kg pháo nổ bị Đồn Biên phòng cửa khẩu Lý Vạn bắt giữ ngày 14-1-2019. Ảnh: Lê Đồng

Liên tiếp lập công đầu năm

Thời điểm cận Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới tỉnh Cao Bằng diễn ra rất phức tạp, các đối tượng trong nước đã móc nối với các đối tượng bên kia biên giới để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Trước tình hình trên, BĐBP Cao Bằng đã giăng nhiều “mẻ lưới” chặn bắt buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa ngay từ khu vực biên giới.

Điển hình, vào hồi 20 giờ 30 phút, ngày 7-1-2019, Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Bắc, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Đàm Thủy, Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm, BĐBP Cao Bằng và Công an huyện Trùng Khánh thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại khu vực xóm Bản Giốc, xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng Phương Ích Mậu và Phương Ích Mút, đều trú tại xóm Bản Giốc, xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh khi đang vận chuyển 77,5kg pháo nổ từ Trung Quốc về Việt Nam.

Tiếp đến ngày 13-1-2019, tại khu vực mốc 831/5, thuộc xóm Bản Mom, xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, Đồn Biên phòng Đàm Thủy phối hợp với Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm, BĐBP Cao Bằng tổ chức mật phục phát hiện và bắt quả tang đối tượng Nông Văn Ky, sinh năm 1993, trú tại Đội 3, xóm Lũng Phiắc, xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, khi đang vận chuyển 51kg ngà voi qua biên giới. Khai thác đối tượng Nông Văn Ky được biết, Ky đang vận chuyển số hàng trên cho Nông Thị Hà, sinh năm 1983, trú tại Kéo Nà, xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.

Chỉ một ngày sau đó (ngày 14-1-2019), tại xóm Đà Trên, xã Minh Long, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng, Đội tuần tra Đồn Biên phòng cửa khẩu Lý Vạn tổ chức tuần tra, kiểm soát đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Đàm Duy Phương, sinh năm 1990, trú tại xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, khi đang điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 88A-218.13 vận chuyển 160kg pháo nổ.

Trên xe còn có một người đi cùng tên là Nguyễn Khánh, sinh năm 1991, cùng trú tại địa chỉ trên. Qua lấy lời khai ban đầu, đối tượng Đàm Duy Phương khai nhận, đang vận chuyển thuê số pháo trên cho Khánh từ Cao Bằng về Vĩnh Phúc để lấy tiền công.

Triển khai có hiệu quả công tác nghiệp vụ

Thông qua các vụ việc trên cho thấy, các đối tượng buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới đều chú trọng đến những cung đường mòn làm “lối đi an toàn” nhằm qua mặt các lực lượng chức năng. Mặc dù các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát đường biên, nhưng vì lợi nhuận cao nên hoạt động này vẫn diễn ra với nhiều thủ đoạn tinh vi, liều lĩnh.

Đại tá Lục Văn Tiệp, Trưởng phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm, BĐBP Cao Bằng cho biết: “Với quyết tâm cao nên trong những tháng cuối năm 2018 và đặc biệt là những ngày cận Tết Nguyên đán 2019, cán bộ, chiến sĩ BĐBP Cao Bằng đã phát hiện, đấu tranh ngăn chặn nhiều vụ vận chuyển hàng lậu, hàng kém chất lượng và hàng cấm qua biên giới với số lượng lớn. Có được kết quả trên, BĐBP Cao Bằng đã xây dựng nhiều kế hoạch nghiệp vụ, trong đó chú trọng vào việc phân tích tình hình thực tế, nhận định về khả năng các đối tượng buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa trên khu vực biên giới. Đồng thời, đơn vị cũng đã phân tích, đánh giá sát với tình hình thực tế, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ Biên phòng, chú trọng công tác điều tra cơ bản. Cùng với đó, đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đến từng người dân không tiếp tay cho buôn lậu và tích cực tố giác tội phạm”.

Đối tượng Nông Văn Ky cùng tang vật 51kg ngà voi bị Đồn Biên phòng Đàm Thủy phối hợp Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm, BĐBP Cao Bằng bắt ngày 13-1-2019. Ảnh: Lê Đồng

Từ thành công trong việc đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, từ đầu năm 2019 đến nay, Bộ Chỉ huy BĐBP Cao Bằng tiếp tục chỉ đạo các đơn vị cơ sở tổ chức lực lượng ứng trực tại các khu vực trọng điểm, điểm nóng, kiên quyết ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Mặc dù mức độ buôn lậu và gian lận thương mại có giảm, nhưng do Cao Bằng là địa bàn có nhiều yếu tố địa lý thuận lợi để các đối tượng lợi dụng buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và do nhu cầu tiêu dùng một số mặt hàng Trung Quốc vào các dịp lễ, Tết, giai đoạn chuyển mùa tăng cao nên tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, gian lận thương mại trên địa bàn vẫn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát nếu không được kiểm soát tốt.

Lê Đồng

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/manh-tay-chong-buon-lau-o-vung-bien/