Mãnh tướng nào khiêu chiến Triệu Vân, truy sát Quan Vũ, tấn công Lã Bố?

Dưới thời Tam quốc, một mãnh tướng dưới trướng Tào Tháo đã khiêu chiến Triệu Vân, truy sát Quan Vũ và tấn công Lã Bố. Dù không đánh bại được 3 người này nhưng Hạ Hầu Đôn khiến nhiều người nể phục.

Triệu Vân, Quan Vũ và Lã Bố là 3 mãnh tướng nổi danh thiên hạ thời Tam quốc. Họ là những người có võ nghệ xuất chúng, lập được nhiều chiến công vẻ vang. Không nhiều người dám giao đấu trực diện với 3 võ tướng này. Mãnh tướng Hạ Hầu Đôn là một trong số đó.

Theo "Tam quốc diễn nghĩa", Hạ Hầu Đôn là võ tướng dưới trướng Tào Tháo. Thậm chí, võ tướng này còn là đồng hương, người cùng vào sinh ra tử với Tào Tháo. Vậy nên, Hạ Hầu Đôn được Tào Tháo tin tưởng, trọng dụng, thậm chí từng được ngồi chung xe ngựa với chủ nhân.

Với võ nghệ cao cường, dũng mãnh, thiện chiến, Hạ Hầu Đôn từng nhiều lần đảm nhiệm vị trí tiên phong trong các trận chiến. Trong một lần ra trận, võ tướng này bị thương và hỏng một con mắt. Cụ thể, vào năm 198, thế lực của Lưu Bị ở Tiểu Bái ngày càng lớn mạnh. Thấy vậy, Lã Bố mang quân tới đánh. Trong tình thế đó, Lưu Bị cậy nhờ Tào Tháo. Vậy nên, Tào Tháo hạ lệnh cho Hạ Hầu Đôn mang quân tới đánh Lã Bố.

Lực lượng của Hạ Hầu Đôn và Lã Bố giao tranh ở Từ Châu để giải mối nguy cho Lưu Bị. Kết thúc trận chiến, quân sĩ của Hạ Hầu Đôn bị đánh bại. Thậm chí, ông còn bị lực lượng của Lã Bố làm bị thương và mù một mắt.

Thế nhưng, ít ai ngờ rằng, trước đó, vào năm 194, Hạ Hầu Đôn từng khiêu chiến với Lã Bố. Trong lần giao đấu đầu tiên, Hạ Hầu Đôn bị Lã Bố đánh bại. Tuy nhiên, đến lần thứ hai giao đấu, hai bên hòa nhau. Không có nhiều võ tướng có thể đánh ngang tài ngang sức với Lã Bố. Điều này cho thấy bản lĩnh của Hạ Hầu Đôn không hề tầm thường.

Không chỉ giao chiến với Lã Bố, Hạ Hầu Đôn còn từng đuổi giết Quan Vũ. Theo "Tam Quốc diễn nghĩa", vào năm 200, sau khi nghe được tin tức của Lưu Bị, Quan Vũ đã rời khỏi Tào Tháo dù được ông đối xử ưu ái trong khi bị bắt làm tù binh.

Do mến mộ Quan Vũ và muốn chiêu mộ võ tướng này nên Tào Tháo không làm khó mãnh tướng hết mực trung thành với Lưu Bị. Quan Vũ đã hộ tống gia quyến của Lưu Bị, vượt qua 5 ải, chém 6 tướng của Tào Tháo.

Khi biết tin này, Hạ Hầu Đôn đã dẫn theo kỵ binh đuổi theo Quan Vũ để chặn đường, truy sát. Khi đuổi đến nơi, Hạ Hầu Đôn đã giao chiến với Quan Vũ. Cuộc chiến cam go này kết thúc khi sứ giả của Tào Tháo tới để thông báo cho Quan Vũ qua ải. Theo đó, Hạ Hầu Đôn nghe lệnh Tào Tháo và rút quân.

Đến năm 202, Hạ Hầu Đôn trấn thủ huyện Diệp. Triệu Vân đi theo Lưu Bị khởi binh từ Tân Dã để tiến đánh Tào Tháo. Trên đường hành quân, lực lượng của Lưu Bị có đi qua Nam Dương, Bác Vọng và huyện Diệp thuộc phía tây nam Hứa Xương. Theo đó, lực lượng của Hạ Hầu Đôn và Triệu Vân có trận giao đấu. Cuối cùng, Hạ Hầu Đôn giành chiến thắng khiến lực lượng của Triệu Vân phải rút lui.

Thừa thắng xông lên, Hạ Hầu Đôn dẫn quân truy kích. Khi ấy, Lưu Bị đã bố trí mai phục. Hạ Hầu Đôn giao chiến với Triệu Vân nhưng cuối cùng bị đánh bại. Thậm chí, Triệu Vân còn bắt sống vị tướng dưới quyền Hạ Hầu Đôn là Hạ Hầu Lan. Vậy nên, Hạ Hầu Đôn cuối cùng phải rút quân.

Mời độc giả xem video: Mối tình kỳ lạ của Hoàng đế Trung Quốc với cung nữ hơn 17 tuổi. Nguồn: Kienthucnet.

Tâm Anh (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/manh-tuong-nao-khieu-chien-trieu-van-truy-sat-quan-vu-tan-cong-la-bo-1853193.html