Mạo danh tướng quân đội lừa 1.000 người, thu hàng trăm tỷ đồng

Hoa Hữu Long cùng vợ và 10 đồng phạm đã giả danh quyết định của Bộ Quốc phòng, lừa khoảng 1.000 người chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng. Công an Hà Nội đã khởi tố 11 bị can trong vụ án.

Mạo danh tướng quân đội lừa đảo hàng trăm tỷ đồng Ngày 21/6, Công an Hà Nội công bố kết quả điều tra vụ án Hoa Hữu Long cùng đồng phạm mạo danh Bộ Quốc Phòng lừa "chạy việc" để chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.

Ngày 25/3, Công an Hà Nội cho biết liên quan vụ mạo danh tướng quân đội lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng, cơ quan an ninh điều tra đã khởi tố thêm 2 bị can Phạm Thế Hùng (41 tuổi, ở quận Đống Đa) và Lê Chí Thành (48 tuổi, trú quận Tây Hồ) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, cơ quan điều tra khởi tố 9 bị can khác với cùng tội danh. Họ gồm: Hoa Hữu Long (55 tuổi, ở quận Bắc Từ Liêm), Cao Thị Kim Loan (vợ Long), Hoa Bách Tùng (em trai Long), Mạc Phúc Hải, Phùng Thị Thanh Huế, Nguyễn Minh Sơn, Nguyễn Tân Mão, Lê Hồng Giang và Trần Duy Hưng.

Một số bị can cùng tang vật trong vụ án. Ảnh: Hồng Đăng.

Một số bị can cùng tang vật trong vụ án. Ảnh: Hồng Đăng.

Theo cảnh sát, năm 2015, Long cho Tùng đứng tên Giám đốc Công ty TNHH phát triển Long Nhật. Sau đó, ông ta nảy ý định lừa đảo những người muốn xin vào làm việc trong tập đoàn kinh tế thuộc Bộ Quốc phòng.

Để thực hiện, Long sắm quân tư trang của quân đội, tự gắn biển hiệu và quân hàm rồi tự giới thiệu bản thân là thiếu tướng. Tiếp đó, Long làm giả các quyết định của Bộ Quốc phòng này về việc thành lập Tập đoàn Đông Dương (phiên hiệu S10).

Năm 2016, Long nói với em trai rằng Bộ Quốc phòng sắp thành lập đơn vị S10 nên bảo Tùng chuyển Công ty Long Nhật sang làm công ty con của Tập đoàn Đông Dương.

Công an Hà Nội nhận định đây là đường dây lừa đảo quy mô lớn nên tiếp tục điều tra mở rộng. Ảnh: Hồng Đăng.

Cuối năm đó, Hoa Hữu Long và 10 đồng phạm bắt đầu thu tiền của những người có nhu cầu vào S10 làm việc. Từ 2016 đến 2018, nhóm lừa đảo đã thu tiền khoảng 1.000 người, thấp nhất 65 triệu đồng, cao nhất 150 triệu tùy từng cấp bậc, chức vụ mà nạn nhân muốn. Có nạn nhân trình báo đã đưa cho nhóm của Long 600 triệu đồng.

Cơ quan điều tra xác định Long giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu đường dây lừa đảo. Các bị can còn lại là "mắt xích" chuyên thực hiện nhiệm vụ tìm "con mồi" ở nhiều địa phương để thu tiền.

Đến nay, Long và đồng bọn đã lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng. Vụ án tiếp tục điều tra mở rộng.

Hồng Đăng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/mao-danh-tuong-quan-doi-lua-1-000-nguoi-thu-hang-tram-ty-dong-post929126.html