Mập mờ chất lượng giống cây ăn quả bán rong

Thời gian gần đây, không khó để bắt gặp hình ảnh những chiếc xe máy với lồng, sọt chở đầy cây giống len lỏi khắp các thôn, làng trên địa bàn tỉnh để rao bán cho người dân. Các loại giống cây ăn quả được người bán dạo khẳng định có nguồn gốc từ các vườn ươm ở tỉnh Bến Tre. Tuy nhiên, chất lượng cây giống ra sao thì có lẽ chỉ người bán mới biết.

Cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc kiểm tra nguồn gốc chất lượng đối với cây giống bán dạo tràn lan để tránh thiệt hại về sau cho người dân. Ảnh: M.N

Mùa mưa đến cũng là lúc nhiều nông dân chuẩn bị xuống giống cây trồng. Anh Rơ Chăm Hneng (làng Brel, xã Ia Dêr, huyện Ia Grai) cũng vậy. Nhà có 2 sào cà phê đã già cỗi, anh tính chuyển qua trồng cây ăn quả nhưng còn đang phân vân chưa biết chọn loại cây gì. Sau nhiều lần thấy những chiếc xe máy gắn biển quảng cáo bên hông với hình ảnh những cây ăn quả sai lúc lỉu, được giới thiệu là giống lấy từ vườn ươm Cái Mơn (huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre), anh Hneng quyết định bỏ ra gần 5 triệu đồng để mua về trồng thay thế cho cây cà phê. Mặc dù có phân vân về việc những giống cây này sau khi trồng có cho quả, có phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu địa phương hay không nhưng thấy người bán dạo một mực khẳng định cây sau này sẽ rất sai quả nên anh hoàn toàn bị thuyết phục. Anh lựa chọn mua một số giống cây ăn quả như: sầu riêng Thái Lan, măng cụt, mít Thái, xoài Đài Loan, vú sữa Lò Rèn… để trồng.Cũng như anh Hneng, ông Rơ Chăm Mik (cùng làng Brel) đã mua một số cây giống sầu riêng, mít Thái của những người bán dạo để trồng xen canh trong vườn hồ tiêu của gia đình. Ông dự định khi những loại cây ăn quả này cho thu hoạch sẽ phá bỏ hết số hồ tiêu vốn còi cọc. Ông Mik cho biết, nhiều người trong làng cũng chọn mua giống từ người bán dạo này. Người mua nhiều thì vài trăm cây để trồng trong vườn, người ít cũng vài cây để trồng quanh rào. “Họ cũng tin lời của người rao bán chứ chất lượng cây giống thế nào, tỷ lệ sống ra sao, có quả hay không thì sau khi trồng một thời gian mới có thể kiểm chứng được”-ông Mik nói.

Khi P.V tiếp cận, người bán dạo khẳng định đây là giống cây trồng có nguồn gốc từ các vườn ươm nổi tiếng ở tỉnh Bến Tre, giá dao động từ 50 ngàn đồng đến 90 ngàn đồng/cây, cao nhất là giống sầu riêng Monthoong (xuất xứ Thái Lan) có giá 180-220 ngàn đồng/cây. Đặc biệt, người này cho biết, mình chỉ lấy lại cây giống của một cơ sở kinh doanh trên địa bàn TP. Pleiku rồi chở đi bán dạo để kiếm lời, còn chất lượng cây giống ra sao thì không rõ.

Trao đổi về vấn đề này, ông Hà Ngọc Uyển-Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh-cho rằng: Việc quản lý hoạt động bán rong, bán dạo giống cây trồng đã được phân cấp cho chính quyền các cấp. Các xã, phường, thị trấn nếu phát hiện cũng có thẩm quyền xử lý hoặc phối hợp với cơ quan chuyên môn cùng xử lý. Trong các văn bản chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và PTNT cũng luôn nhắc nhở, cảnh báo người dân sử dụng giống cây trồng có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, không nên mua giống cây trôi nổi trên thị trường để tránh hậu quả đáng tiếc về sau. “Hiện nay, 2 đoàn kiểm tra liên ngành do Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì đang tập trung kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh cây giống trên địa bàn nhằm tăng cường công tác quản lý, giúp người dân tránh thiệt hại khi mua phải cây giống kém chất lượng gây tổn thất tiền của, công sức và thời gian trong quá trình trồng, chăm sóc”-ông Uyển khẳng định.

MINH NGUYỄN

Nguồn Gia Lai: http://baogialai.com.vn/channel/721/201906/map-mo-chat-luong-giong-cay-an-qua-ban-rong-5639333/