Maradona: 'Mourinho là số một, Pep hưởng thành quả của Cruyff'

Trả lời phỏng vấn độc quyền với Marca, Diego Maradona nhận xét về Mourinho, Pep Guardiola, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo và cả Santiago Solari - tân HLV trưởng Real Madrid.

Huyền thoại vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá Argentina khẳng định ông muốn tới Manchester để học hỏi chiến thuật của Jose Mourinho. Với Maradona, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha là "số một không phải bàn cãi".

Khi được hỏi về chuyện so sánh với Pep Guardiola, Maradona đã có những nhận xét thẳng thắn: "Với tôi, Pep chỉ là người hưởng những thành quả mà Johan Cruyff mang lại. Tôi đã nói rất nhiều lần là tiki-taka không được Pep sáng tạo ra. Nó là do Cruyff. Vào lúc đó, Pep có quyền chọn ra bất kỳ ai để ghép vào hệ thống. Tiki-taka vì thế dễ dàng hơn hẳn".

Maradona khẳng định Mourinho là huấn luyện viên số một, vượt xa Pep Guardiola. Ảnh: Getty Images.

Maradona khẳng định Mourinho là huấn luyện viên số một, vượt xa Pep Guardiola. Ảnh: Getty Images.

Maradona cũng khẳng định tất cả thông tin nói rằng ông chỉ trích Messi "đi vệ sinh 20 lần trước trận đấu" hoàn toàn là giả dối. "Leo là bạn. Tôi không bao giờ chỉ trích bạn bè qua phỏng vấn, nếu có cũng sẽ là mặt đối mặt. Về Messi, cậu ấy là người ngoài hành tinh. Đúng là có những cầu thủ đi vệ sinh 20 lần trước trận, nhưng đó không phải cậu ấy".

"Cậu bé vàng" cũng khẳng định mình rất lâu không gặp Messi và kể từ khi Leo gia nhập Barca, tất cả đều muốn ông và El Pulga đối đầu nhau.

"Cậu ấy đã khóc rất nhiều vì tức giận", Maradona nói về Messi sau trận Argentina thua Đức 0-4 tại World Cup 2010. Ông cũng tiết lộ rằng không ít cầu thủ Argentina đặt vé về nước ngay sau đó, nhưng Messi thì không làm vậy.

Maradona cũng cho rằng Messi sẽ trở lại ĐT Argentina vì đội tuyển hiện tại không ai có khả năng "phá vỡ thế bế tắc" như siêu sao đang khoác áo Barca.

Maradona khẳng định việc ông nói Messi "đi vệ sinh 20 lần trước trận đấu" là giả dối. Ảnh: Getty Images.

Từng chỉ trích Lionel Scaloni, HLV ĐT Argentina hiện tại vì thiếu kinh nghiệm, Maradona cũng cho rằng điều tương tự sẽ tới với Santiago Solari, HLV mới được Real bổ nhiệm.

"Tôi cho rằng cả hai trường hợp (Solari và Scaloni - PV) đều không có đủ sự hỗ trợ. Huấn luyện viên chỉ có "vòng đời" nhất định giống động vật, và với trường hợp của Scaloni và Solari, tôi nghĩ nó không kéo dài quá lâu", Maradona nói.

Trả lời về trường hợp của Cristiano Ronaldo, người chuyển từ Real tới Juventus với giá 112 triệu euro vào mùa hè vừa qua, Maradona cho rằng đó là "bước đi tốt" của Ronaldo.

"Cậu ấy đã cống hiến tất cả cho Real, nhưng không quá tận hưởng điều ấy như những gì đang làm tại Italy với Juventus. Florentino luôn luôn sắp đặt mọi thứ, và khi thứ Ronaldo chỉ mang lại cho Real là bàn thắng, ông ta bán cậu ấy", Maradona nhấn mạnh.

Song "Cậu bé vàng" cũng cho rằng Real Madrid sẽ sớm chiến thắng trở lại dù thực sự đang "nhớ" Ronaldo. "Cầu thủ không làm nên CLB. Real Madrid sẽ chiến thắng trở lại. Perez là người khôn ngoan, và khi ông ta đẩy Ronaldo đi, phải có lý do nào sau đó", Diego Maradona nhận xét.

Maradona không thể đi lại bình thường Trong buổi tập tại CLB Dorados, những máy quay đã ghi lại được cảnh Maradona chỉ có thể đi lại với những bước chân khó nhọc.

Nhật Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/maradona-mourinho-la-so-mot-pep-huong-thanh-qua-cua-cruyff-post892241.html