Marc Anthony Klok: 'Tôi muốn giúp Indonesia vô địch AFF Cup'

Cầu thủ Marc Anthony Klok thể hiện khao khát được cống hiến cho đội tuyển Indonesia khi quá trình nhập tịch của anh đang diễn ra thuận lợi.

Marc Klok sinh năm 1993 tại Amsterdam, Hà Lan và có họ hàng là người Indonesia. Sau 5 năm sinh sống ở Indonesia, cầu thủ này đã đủ điều kiện xin nhập tịch. Chính phủ Indonesia đã duyệt hồ sơ của Marc Klok và đồng ý cho anh nhập quốc tịch theo diện ưu tiên nhằm phục vụ cho các nhiệm vụ quốc gia.

Theo Bola, tiền vệ phòng ngự Marc Anthony Klok của CLB Persija Jakarta chỉ còn một bước nữa là hoàn tất thủ tục nhập quốc tịch Indonesia. Cây viết Zulfirdaus Harahap cho rằng Marc Klok sẽ có tác động tích cực đến sức mạnh của đội tuyển quốc gia xứ Vạn đảo nếu được gọi lên triệu tập trong thời gian tới.

"Tôi rất vui khi sắp được hoàn tất thủ tục nhập tịch. Tôi hy vọng mình có thể mang lại thành công và ảnh hưởng tích cực đến với bóng đá Indonesia. Tôi muốn được thi đấu cho Indonesia ở vòng loại World Cup 2022 và giúp đội vô địch AFF Cup", trang Bola dẫn lời Marc Klok ngày 8/10.

 Tiền vệ Marc Anthony Klok sắp được nhập tịch và có cơ hội lớn được khoác áo đội tuyển Indonesia. Ảnh: Bola.

Tiền vệ Marc Anthony Klok sắp được nhập tịch và có cơ hội lớn được khoác áo đội tuyển Indonesia. Ảnh: Bola.

Trung vệ Otavio Dutra, cầu thủ Hà Lan nhập tịch khác, nhận xét: "Marc Klok là cầu thủ chuyên nghiệp và có tình yêu mãnh liệt với đất nước Indonesia. Thời gian thi đấu cùng cậu ấy ở CLB giúp tôi nhận ra điều đó. Hy vọng mọi việc sẽ diễn ra suôn sẻ. Marc sẽ là sự bổ sung chất lượng cho đội tuyển Indonesia".

Chia sẻ trên CNN, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI), ông Mochamad Iriawan, cho biết đã giới thiệu Marc Klok cho HLV Shin Tae-yong. "Việc nhập tịch cho Marc Klok là điều tốt cho PSSI. Cậu ấy thể hiện tài năng ở các đội bóng châu Âu và PSM Makassar của Indonesia".

Những năm qua, bóng đá xứ Vạn đảo vẫn kiên trì theo đuổi việc nhập tịch những cầu thủ nước ngoài có gốc gác Indonesia. Cho đến nay, cách làm này chưa mang lại thành công đáng kể khi "Đại bàng Garuda" chưa một lần lên ngôi ở đấu trường khu vực và gần như mất hút ở đấu trường châu lục.

Indonesia không còn hy vọng ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 nên mục tiêu lớn nhất của đội tuyển quốc gia nước này là vô địch VCK AFF Cup diễn ra năm sau. HLV Shin Tae-yong chịu áp lực không nhỏ khi phải dẫn dắt đội U19 nước này tham dự VCK U19 châu Á 2020.

Anh Tuấn

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/marc-anthony-klok-toi-muon-giup-indonesia-vo-dich-aff-cup-post1139870.html