Marchisio sẽ làm Juve đỡ nhớ Pogba hơn

Claudio Marchisio đã trở lại sau một thời gian dài dưỡng thương. Sự có mặt của anh sẽ mang lại sự cân bằng cho hàng tiền vệ vốn gặp khá nhiều vấn đề trong thời gian qua.

Pablo Dybala không thể ra sân, Max Allegri cần một cầu thủ vừa đảm nhiệm vai trò cầm trịch, vừa phát động tấn công. Ông quyết định trao cơ hội cho Miralem Pjanic, ngôi sao của Roma ở mùa bóng trước. Nhưng đây lại là một trận đấu mà tiền vệ người Bosnia & Herzegovina gây thất vọng. Trên trang ESPN, Pjanic bị chấm điểm 5, thấp nhất trong số các cầu thủ Juve. Đây cũng là điều dễ hiểu bởi hơn 60 phút có mặt trên sân, anh tỏ ra quá thiếu cá tính và nhãn quan chiến thuật. Ngay cả ở nhiệm vụ phòng ngự, Pjanic cũng không có tính chiến đấu.

Allegri sử dụng sơ đồ 3-5-2 quen thuộc với mục đích khống chế tuyến giữa của Napoli. Nhưng việc Pjanic không thể phát huy được vai trò sáng tạo của mình đã khiến cho tuyến giữa của họ không thể hiện được sự vượt trội trong suốt 45 phút đầu tiên của trận đấu. Chính vì thế, Juve có quá ít cơ hội ghi bàn ở hiệp một.

Marchisio, Chiellini trở lại, Juve như hổ chắp cánh

Ngay sau trận thua Milan, Juventus thắng trở lại với màn trình diễn có thể nói là hoàn hảo trước Sampdoria kèm theo không khí rộn ràng mà bộ đôi vừa mới trở lại sau chấn thương Claudio Marchisio và Giorgio Chiellini mang đến.

Bước sang hiệp hai, sau khi nhận thấy Pjanic không thể tạo ra sự khác biệt, Allegri chỉ kiên nhẫn đến phút thứ 67, thời điểm Juventus đang bị cầm hòa, và buộc phải rút tiền vệ này ra nghỉ. Claudio Marchisio được tung vào sân. Sự khác biệt đến ngay tức thì khi tuyến giữa của Juventus bắt đầu kiểm soát lại trận đấu. Marchisio biết khi nào cần phải làm gì và làm nó như thế nào. Những đường di chuyển thông minh, những quyết định xử lý đúng thời điểm giúp tiền vệ người Italy luôn chiến thắng trong những tình huống một chọi một.

Nhờ sự cơ động của Marchisio, Juve tạo được hiệu ứng mạnh trong những đường lên bóng cũng như củng cố chắc thêm khả năng phòng ngự. Bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 mang dấu ấn cá nhân đậm nét của Higuain nhưng cũng có thể coi là một hệ quả tất yếu từ sự vượt trội của Juventus sau khi Marchisio vào sân.

Sự trở lại ấn tượng của Claudio Marchisio sau một thời gian dài dưỡng thương được đánh giá là một chất xúc tác quan trọng đối với Juventus ở thời điểm này. Dù sở hữu một hàng tiền vệ đồng đều và có tính chiều sâu nhưng không thể phủ nhận, Juventus vẫn thiếu một mẫu cầu thủ vừa giỏi tấn công, vừa giỏi chiến đấu. Khoảng trống mà Pogba để lại là khá lớn và dù Sami Khedira đã chơi rất tốt từ đầu mùa, người ta vẫn có cảm giác Juve đang rất nhớ tiền vệ người Pháp.

Chính bởi vậy, với Marchisio, Juventus đang hy vọng có thể tìm lại sự cân bằng ở tuyến giữa. Chỉ khi khoảng trống Pogba được lấp đầy, Max Allegri mới có thể nghĩ tới những mục tiêu xa hơn, đó có thể là Champions League chứ không đơn thuần là Scudetto, danh hiệu mà họ đã có trong suốt 4 mùa bóng vừa qua.

T.Giáp
Thể thao & Văn hóa

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/italy/marchisio-se-lam-juve-do-nho-pogba-hon-n20161031003012780.htm