Maria Butina sớm được gọi về cho bố mẹ

Phía Mỹ chấp thuận cho phép Maria Butina được gọi điện về nhà ở Nga nhưng lại viện lý do 'trục trặc kỹ thuật'.

Đài Sputnik thông tin, các nhân viên Đại sứ quán Nga tại Mỹ đã một lần nữa đến thăm Maria Butina, nữ công dân Nga đang bị bắt giữ tại Mỹ.

Các nhân viên ngoại giao Nga cho hay, nữ sinh viên Nga vẫn đang "rắn rỏi chịu đựng" các điều kiện giam giữ khắc nghiệt tại Mỹ.

Maria Butina đang chờ được gọi điện thoại về cho bố mẹ.

Tuyên bố nêu rõ:"Ngày 2/8, các nhân viên Đại sứ quán Nga đã một lần nữa đến thăm Maria Butina - nữ công dân Nga bị bắt giữ tại Mỹ. Cô đã bị giam giữ trong tù 19 ngày vì lý do mà phía Mỹ ngụy tạo. Maria rắn rỏi chịu đựng những khó khăn và đang cố gắng thích ứng với chúng. Cô ấy không phàn nàn về sức khỏe của mình nhưng yêu cầu được đi khám nha khoa của cô ấy đã bị bỏ qua".

Hiện tại Maria Butina đã được cho phép "gọi điện thoại" cho người thân. Cô lựa chọn gọi điện thoại cho bố mẹ của mình tại Nga.

Tuy nhiên, phía quản lý nhà tù đã viện cớ vướng một số "trục trặc kỹ thuật" nên không thể thực hiện quyền gọi điện thoại về cho bố mẹ của Maria.

Cô sẽ phải chờ đợi việc trục trặc kỹ thuật này xử lý xong.

Maria Butina đã bị bắt vào ngày 15/7 với cáo buộc hoạt động như một điệp viên mà không đăng ký với chính quyền Mỹ.

Cô đã hoàn thành bằng Thạc sĩ ngành Quan hệ quốc tế tại Đại học America.

Việc bắt giữ cô Maria Butina diễn ra vào đêm trước Hội nghị Thượng đỉnh Helsinki giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump.

FBI cho biết Butina đã nhập cảnh vào Mỹ hồi tháng 8/2016 để xin thị thực du học và học tại Đại học America. Cô nhận bằng thạc sĩ về quan hệ quốc tế vào tháng 5/2018. Lý lịch của Maria Butina có chút đặc biệt. Cô là một thành viên sáng lập của một phong trào thúc đẩy quyền sử dụng súng ở Nga. Với vai trò này, Maria nhanh chóng làm việc với những đối tác Mỹ ở Hiệp hội Súng trường Quốc gia (NRA) và bị cáo buộc cố gắng dàn xếp cuộc gặp của những nhân vật cấp cao trong chính quyền Mỹ với các nhân vật cấp cao ở Nga.

Maria Butina cũng đã lọt vào tầm ngắm của công tố viên đặc biệt Robert Mueller và đã từng bị mời đến làm chứng trước Hội đồng thuộc Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ. Mới đây, Chủ tịch và Phó Chủ tịch Ủy ban này - người đã từng thẩm vấn Maria Butina - đã chấp thuận cung cấp bản sao các nội dung trong cuộc họp đó cho Bộ Tư pháp Mỹ và Luật sư của cô Maria Butina.

Ngày 21/7, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhấn mạnh trong cuộc trò chuyện qua điện thoại với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo rằng hành động của Mỹ chống lại công dân Nga Maria Butina là không thể chấp nhận.

Sơn Dương

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/maria-butina-som-duoc-goi-ve-cho-bo-me-3363042/