Maroc - còn nhiều điều 'kinh ngạc' hơn bóng đá

Nhiều người biết đến Maroc qua bộ phim kinh điển 'Casablanca'. Gần đây nhất là giải bóng đá World Cup 2022, giải đấu tổ chức tại Qatar, đội tuyển Maroc đã phô diễn một thứ bóng đá của sức mạnh và kỷ luật…

Bối cảnh của phim "Casablanca" là một Maroc "đẹp như tranh vẽ", dù cả hai tác phẩm điện ảnh này không được quay ở Maroc mà chủ yếu được dựng từ phim trường, nhưng những gì khán giả thấy trong phim đã khắc họa hình ảnh của đất nước xinh đẹp này với thế giới.

Giải đấu tại Qatar, những chú sư tử Atlas đã buộc cả thế giới phải chú ý đến mình khi vượt qua nhiều đối thủ mạnh để có tên trong 4 đội mạnh nhất, tạo nên "kỳ tích châu Phi".

Nền văn hóa phong phú của Moroc là sự pha trộn giữa ảnh hưởng của Ả Rập, Berber, châu Âu và châu Phi. Đội bóng của họ cũng thể hiện rõ nét điều này trên sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới.

Có tới 16 cầu thủ trong đội tuyển của họ sinh ra và thi đấu cho các đội bóng hàng đầu châu Âu. Đây là một phần lý do tạo nên kỳ tích của Maroc trước những ông lớn của bóng đá châu Âu như đội tuyển Bỉ hay Tây Ban Nha ở vòng 16 đội và gần đây nhất, là chiến thắng trước Bồ Đào Nha giúp Maroc ung dung góp mặt trong vòng bán kết của giải đấu Qatar 2022.

Nhà thờ Hồi giáo Hassan II hoành tráng được dựng lên ở Casablanca vào năm 1993 và đã trở thành địa danh chính của đất nước. Ảnh: Hamza Bouchikhi

Nhà thờ Hồi giáo Hassan II hoành tráng được dựng lên ở Casablanca vào năm 1993 và đã trở thành địa danh chính của đất nước. Ảnh: Hamza Bouchikhi

Một số hình ảnh nhà thờ Hồi giáo Hassan II.

Maroc là một quốc gia nằm ở phía tây của Maghreb ở Bắc Phi, có tên chính thức là Vương quốc Maroc.

Nước này giáp Đại Tây Dương ở phía Tây, Địa Trung Hải ở phía Bắc; nó có chung biên giới biển với Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha.

Maroc giáp với Algérie ở phía đông và Tây Sahara ở phía nam. Lãnh thổ phi tự trị, được Maroc tuyên bố chủ quyền, giáp với Mauritania, phần do Maroc kiểm soát ở Tây Sahara.

Maroc có biên giới trên bộ với Tây Ban Nha tại các vùng lãnh thổ tách rời của Tây Ban Nha là Ceuta và Melilla.

Volubilis, một trong những thành phố cổ của Đế chế La Mã. Ảnh: mouad bouallayel

Vương quốc có diện tích 446.550 km² (không bao gồm Tây Sahara); nhỏ hơn một chút so với Thụy Điển hoặc lớn hơn một chút so với bang California.

Đất nước có dân số 36,3 triệu người (số liệu năm 2021); thủ đô là Rabat, thành phố lớn nhất là Casablanca. Ngôn ngữ được nói là tiếng Ả Rập (chính thức), một số phương ngữ Berber (Amazigh) và tiếng Pháp.

Cuộc đấu tranh lâu dài giành độc lập từ Pháp của Maroc kết thúc vào năm 1956. Thành phố Tangier quốc tế hóa được chuyển giao cho quốc gia mới cùng năm đó.

Những khu chợ ở thành phố cố Marakkesh là một mê cung kỳ diệu với những con đường quanh co, quầy bán đồ ăn và khu chợ bán gia vị, đèn, đồ trang sức cùng những tấm vải dệt thủ công.

Một vài hình ảnh trong khu chợ Marakkesh.

Maroc được cai trị trong khuôn khổ chế độ quân chủ cha truyền con nối lập hiến Nghị viện Hồi giáo. Quốc trưởng là vua. Nhà vua là nhà lãnh đạo chính trị cũng là nhà lãnh đạo tinh thần.

Do áp lực cải cách từ phong trào "Mùa xuân Ả Rập" vào năm 2010, nhà vua đã ký một hiến pháp mới mở rộng quyền hạn của quốc hội và thủ tướng nhưng để lại cho ông quyền hạn rộng rãi đối với tất cả các nhánh của chính phủ.

Một số địa danh nổi tiếng thu hút nhiều khách du lịch của Maroc.

Quang Minh

Nguồn Công dân & Khuyến học: https://congdankhuyenhoc.vn/maroc-con-nhieu-dieu-kinh-ngac-hon-bong-da-17922121116095532.htm