Maroc sẽ phục hồi nghĩa vụ quân sự bắt buộc

Chính phủ Maroc đã quyết định khôi phục lại chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc trong một năm đối với tất cả nam nữ tuổi từ 19 đến 25. Theo thông báo của Hoàng gia Maroc, việc khôi phục chế độ này sau 12 năm bãi bỏ nhằm cải thiện sự hội nhập vào đời sống nghề nghiệp và xã hội của những người trẻ tuổi.

Nghĩa vụ quân sự bắt buộc đã bị bãi bỏ ở Maroc vào cuối tháng 8-2006. Trước đây, nghĩa vụ quân sự bắt buộc đối với nam giới trong độ tuổi từ 20 đến 35 và trong 12 tháng. Nghĩa vụ quân sự không bắt buộc đối với nữ ở độ tuổi từ 20 đến 27, những phụ nữ độc thân, không có trách nhiệm với con cái.

Nhà vua Maroc Mohammed VI (giữa) trong cuộc họp Hội đồng Bộ trưởng quyết định khôi phục nghĩa vụ quân sự. Ảnh: lessentiel.lu

Theo dự luật khôi phục chế độ nghĩa vụ quân sự được trình bày tại Hội đồng bộ trưởng dưới sự chủ trì bởi Nhà vua Mohammed VI, tất cả nam nữ thanh niên từ 19 đến 25 tuổi sẽ phải thực hiện nghĩa vụ quân sự trong vòng 12 tháng. Tuy nhiên, những người có bệnh lý hoặc đang theo học đại học có thể hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự, nhưng sẽ phải thực hiện nhiệm vụ này cho đến năm 40 tuổi. Dự luật này còn phải chờ Quốc hội thông qua vào tháng 10 tới trước khi có hiệu lực.

Quyết định khôi phục nghĩa vụ quân sự được đưa ra cùng thời điểm cải cách giáo dục ở Maroc, theo đó trẻ em phải đến trường học từ năm 4 tuổi và phải được hưởng sự giáo dục đến năm 16 tuổi (hiện nay là 15 tuổi) với mô hình sư phạm hiệu quả hơn. “Chúng ta không còn chấp nhận hệ thống giáo dục hoạt động như một cỗ máy để tạo ra một đoàn quân thất nghiệp”, Nhà vua Mohammed VI nói. Thống kê của Viện Thống kê Quốc gia cho biết, mặc dù mức tăng trưởng kinh tế của nước này đạt 4% năm 2017, tăng cao so với mức 1,2% năm 2016, tuy nhiên tỷ lệ thanh niên thất nghiệp vẫn cao, lên tới 40%. Theo nghiên cứu của Hội đồng kinh tế và xã hội Maroc (CESE), tỷ lệ bỏ học ở Maroc cao, cứ ba học sinh thì có 2 người bỏ học; tỷ lệ thất nghiệp khoảng 20%, một nửa số thanh niên làm việc đang ở mức lương thấp và 75% lao động trẻ không có bảo hiểm xã hội. Do vậy, với cả việc khôi phục nghĩa vụ quân sự cũng như cải cách giáo dục, Maroc quyết tâm không để xảy ra tình trạng bỏ học trong tương lai.

PHƯƠNG LINH (theo Le Monde)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/doi-song-quoc-te/maroc-se-phuc-hoi-nghia-vu-quan-su-bat-buoc-547821