Maroc xử phạt 9 công ty dầu mỏ vì cạnh tranh không lành mạnh

Hơn 165 triệu euro tiền phạt (1,84 tỷ dirham) đối với 9 công ty dầu mỏ bị cáo buộc có hành vi cạnh tranh không lành mạnh trên thị trường phân phối hydrocarbon ở Maroc.

Ahmed Rahhou, Chủ tịch Hội đồng Cạnh tranh Maroc

Quyết định này được công bố tuần qua bởi hội đồng cạnh tranh, cuộc điều tra đã phát hiện ra sự thông đồng giữa các công ty này. TotalEnergie của Pháp là một trong những công ty được đề cập, cũng như Afriquia, thuộc sở hữu của Thủ tướng Maroc hiện tại.

Một thỏa thuận tài chính về vấn đề nhạy cảm này đã được ký kết, vốn đã có nhiều khúc mắc.

Cơ quan cạnh tranh đã ký kết một thỏa thuận vào năm 2020 giữa ba công ty dầu mỏ chính hoạt động ở Maroc, nhưng các khuyến nghị của cơ quan này về việc áp dụng biện pháp trừng phạt tài chính đã không được tuân thủ.

Total, Afriquia, Vivo Energy của Pháp và 6 công ty dầu khí khác được xác định sẽ phải trả tổng số tiền tương đương hơn 165 triệu euro.

Vào năm 2018, Ủy ban quốc hội cho biết thỏa thuận của họ sẽ mang về khoản lợi nhuận từ máy bơm lên tới gần một tỷ rưỡi euro kể từ năm 2015, năm mà Maroc đã tự do hóa lĩnh vực này và dỡ bỏ trợ cấp nhiên liệu.

Kể từ đó, lợi nhuận của các nhà nhập khẩu đã tăng lên đáng kể, nhưng mức giá gần như giống nhau giữa các trạm đã làm dấy lên nghi ngờ.

Ngoài việc nộp phạt, các công ty dầu mỏ cũng sẽ buộc phải tuân thủ một loạt cam kết nhằm tôn trọng các quy định cạnh tranh vì lợi ích của người tiêu dùng.

Chương trình tuân thủ kéo dài ba năm này sẽ được giám sát bởi Hội đồng Cạnh tranh với hy vọng duy trì các thông lệ tốt trong ngành.

Anh Thư

AFP

Nguồn PetroTimes: https://nangluongquocte.petrotimes.vn/maroc-xu-phat-9-cong-ty-dau-mo-vi-canh-tranh-khong-lanh-manh-700331.html