Marvel và chiếc ngai vàng đang lung lay

Sau thập kỷ thành công vang dội, nhiều siêu anh hùng đã tới hồi kết trong khi các đối thủ lại vượt lên mạnh mẽ, liệu thời đại của đế chế Marvel đã tới hồi kết?

DC Comics và cuộc soán ngôi vĩ đại

Lễ trao giải Oscar 2020 tổ chức tại nhà hát Dolby, Hollywood, Los Angeles lộng lẫy, danh giá mới đây đã chứng kiến màn lên ngôi xứng đáng của Joker ( 2019 ) với chiến thắng ở 2 hạng mục: Nam chính xuất sắc nhất cùng Nhạc phim gốc xuất sắc nhất. Mặc dù đây có thể là một kết quả gây thất vọng với các fan của gã hề khi số đề cử cho phim lên tới con số kỉ lục, 11 hạng mục.

Một năm thống trị màn ảnh của Joker

Nhưng công bằng mà nói, đó đã là thành công lớn của gã hề bởi nếu nhìn lại đây một tác phẩm chuyển thể truyện tranh trái với phong cách siêu anh hùng hiện đại, thậm chí gắn lên mác R là rào cản lượng người xem tiềm năng tiếp cận nên những chiến tích của Joker là điều mà Marvel không thể có. Trong khi đó, Avengers: EndGame, 1 công trình đồ sộ được xây dựng trong cả thập kỉ của Marvel Studios còn không có đến 1 đề cử Oscar trong năm mà bộ phim này thiết lập kỉ lục doanh thu số 1 thời đại. Chiến thắng mới đây của Joker đã đánh dấu sự phát triển vượt bậc của DCEU sau một thập kỉ dài xếp sau đại kình địch Marvel Studios. Với 2 chiếc tượng vàng Oscar mới bổ sung vào bộ sưu tập, DC Comics đã thu về tổng cộng 4 phim được vinh danh ở Oscar. Ngoài Joker phiên bản Joaquin Phoenix, Joker huyền thoại trong The Dark Knight (2008) cũng giật được giải thưởng cho “diễn viên phụ xuất sắc nhất” và “ biên tập âm thanh xuất sắc nhất “. Suicide Squad ( 2016) cũng thu về tượng vàng cho “ hóa trang và tạo mẫu tóc ấn tượng nhất” và cuối cùng vẫn là một mối liên quan mật thiết đến Joker, Batman (1989) với tượng vàng “ Đạo diễn xuất sắc nhất “.

Gã hề ám ảnh cho chính Marvel

Còn đối với Marvel Studios, những tượng vàng của họ mang yếu tố bất ngờ nhiều hơn và cũng tỏ ra lép vế đối với đại kình địch. Với 3 giải thưởng Oscar cho Black Panther và 1 cho Spider-Man : Into the Spider-Verse cùng năm 2018.

End Game dù kiếm tiền giỏi nhưng chẳng thể thu lại tượng vàng Oscar

Trong khi những tác phẩm với dàn sao khủng của Hollywood như Robert Downey Jr, Scarlett Johansson, Chris Evans chẳng thể đem về nổi một chiếc cúp vàng Oscar. Marvel Studios còn tỏ ra kém duyên với tượng vàng này khi hầu hết những diễn viên tham gia vào các dự án của MCU đều sở hữu cho mình những giải thưởng cá nhân cao quý này chỉ tiếc là không phải khi tham gia các bộ phim của Marvel Studios.

Tương lai đầy gian truân

Oscar là nơi những tác phẩm trải qua quá trình đánh giá gắt gao, với những ý kiến từ những nhà phê bình, nhà báo uy tín nhất thế giới, nên việc DCEU vượt mặt Marvel Studios đã khiến sự so sánh về nội dung sản xuất của hai bên bấy lâu nay có câu trả lời thỏa đáng. Có lẽ kể cả đối với các fan của Marvel, sẽ thật khó để nói rằng phim của MCU có chiều sâu hơn DCEU.

Cuộc chiến giữa Marvel DC sắp đến hồi ngã ngũ

Nhưng nếu gạt đi những đánh giá mang tính chuyên môn, doanh thu phòng vé toàn cầu của các tác phẩm điện ảnh được MCU cho ra lò vẫn thuộc dạng đỉnh nhất, khi mà những con số tỉ đô vẫn cứ đều đều được thu về. Và đây có thể là một lí do để Marvel Studios có thể hả hê với đại kình địch, nhưng thực tế thì không hề, sau những cú vấp chân Justice League ( 2016), BvS: Dawn of Justice, những phim của DCEU cứ thế đi lên, từ nội dung đến doanh thu, chậm nhưng chắc. Sau bao nhiêu cố gắng, sự tiến bộ đấy đã được chứng minh bằng những thành quả, Aquaman, Joker, Wonder Woman cùng Shazam của DC ra rạp với sự đầu tư, chau chuốt kịch bản cũng đã thu về hàng tỉ USD và đó là lúc Marvel Studios biết rằng ngai vàng của mình đang lung lay hơn bao giờ hết.

Những siêu anh hùng Phase 4 của Marvel cần thể hiện được tiếng nói

Kết thúc Phase 3, MCU chia tay một loạt những trụ cột như Iron Man, Captain America, Black Widow và đánh liều vào những canh bạc mới The Eternals, Shang-Chi cùng với một sự chuyển hướng sang TV Series cùng Disney +. Với những cái tên vốn đã không có sức hút lớn từ trong truyện tranh, nay khi bước lên màn ảnh, những thành công từ phòng vé đã được đặt dấu hỏi lớn khi mà ai cũng biết lâu nay, một lí do lớn nhất tạo được doanh thu khổng lồ cho MCU là từ lượng fan hâm mộ những nhân vật truyện tranh hùng hậu của họ. Nay khi những mỏ vàng đã được khai thác cạn kiệt, sẽ là lúc Marvel Studios cần chứng minh được khả năng xây dựng cốt truyện cùng với kịch bản có chiều sâu của mình.

Những phim mác R rất khó xuất hiện ở MCU

Khó khăn còn lớn hơn khi giờ đây Marvel nằm dưới sự bảo trợ của Disney, sẽ không có những R-rated, nội dung người lớn, đen tối, u ám vốn là đặc sản mới người xem muốn thấy mà DCEU đang làm rất tốt. Vì gã khổng lồ giải trí vẫn chú trọng vào lượng khán giả nhỏ tuổi để có thể tăng doanh thu từ những sản phẩm ăn theo, nên việc chạy theo những chủ đề phi văn hóa vẫn sẽ quá gò bó để Marvel phát triển. Ai cũng đều biết DCEU thành công là nhờ lối phim u ám nhưng thật, gắn chặt với sự bậy bạ, bỗ bã và đây là một trending toàn cầu, trending mà Marvel có lẽ không thể sử dụng chừng nào còn ở Disney.

DCEU đang vượt lên khiến ngai vàng của Marvel lung lay dữ dội. Vì thế, nếu không sớm đáp trả, Marvel thậm chí có thể bị bỏ lại phía sau. Hãy chờ màn trình diễn của Góa phụ đen Black Widow để biết Marvel sẽ đương đầu ra sao với sóng gió từ DCEU.

TOM

Nguồn Nghe Nhìn VN: http://nghenhinvietnam.vn/tin-tuc/marvel-va-chiec-ngai-vang-dang-lung-lay-61094.html