Massage kích dục, bar tay vịn giữa trung tâm văn hóa quận: TP Hà Nội chỉ đạo làm rõ

UBND TP Hà Nội giao cho các cơ quan hữu trách kiểm tra, xử lý các vi phạm (nếu có) được nêu trong loạt bài đăng tải trên Báo Lao Động.

Bên trong quán bar "tay vịn" tại Trung tâm văn hóa thể thao quận Bắc Từ Liêm.

Mới đây, UBND TP Hà Nội đã có công văn gửi đến Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội và Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm.

Văn bản nêu rõ: Báo Lao Động, ngày 9.10.2018, đăng bài “Massage kích dục giữa Trung tâm văn hóa quận: Coi thường chỉ đạo của TP Hà Nội?”, phản ánh tình trạng sử dụng đất để kinh doanh tại Trung tâm văn hóa thể thao quận Bắc Từ Liêm ngày một biến tướng; có sự tồn tại của 1 cơ sở massage kích dục và quán bar trong khuôn viên trung tâm.

Về việc này, Chủ tịch UBND TP chỉ đạo cụ thể: Giao Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có), báo cáo Thành ủy, UBND TP trước ngày 25.10.2018, đồng thời thông tin trả lời báo chí theo quy định.

Văn bản chỉ đạo của UBND TP Hà Nội.

Trước đó, Báo Lao Động đăng tải loạt bài: “Massage kích dục, bar tay vịn ngang nhiện hoạt động giữa trung tâm văn hóa quận” phản ánh thực trạng ngang trái khi giữa Trung tâm văn hóa một quận nhưng tồn tại những hoạt động kinh doanh biến tướng và đã tồn tại thời gian dài.

Bình luận về vấn đề trên, Phó Chủ tịch TP.Hà Nội Lê Hồng Sơn cho rằng: “Massage kích dục giữa Trung tâm văn hóa quận là không thể chấp nhận được”.

Nhiều bạn đọc để lại bình luận cho rằng đây là một câu chuyện quá ư hài hước, đồng thời tỏ ra khó hiểu tại sao hình thức kinh doanh này có thể ngang nhiên tồn tại giữa Trung tâm văn hóa quận mà chưa bị cơ quan chức năng kiểm tra, xử phạt.

Theo một văn bản mà chúng tôi có được, năm 2009, UBND TP Hà Nội đã ra quyết định giao 6.023m2 đất tại Trung tâm Văn hóa thể thao huyện Từ Liêm (phường Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm) cho một Cty tư nhân để thực hiện Dự án xây dựng Bể bơi Trung tâm văn hóa thể thao huyện Từ Liêm.

Tuy vậy, theo ghi nhận thực tế phần diện tích để xây dựng khu vực bể bơi chiếm rất nhỏ, phần lớn diện tích đất trên được “xẻ thịt” cho thuê làm các dịch vụ kinh doanh.

Ngoài massage kích dục, bar "tay vịn", khu vực này còn có nhà hàng ăn uống, quán billard và khu vực để xe, bít nghẹt khoảng sân rộng.

Diện tích bể bơi chiếm rất nhỏ, phần còn lại được "xẻ thịt" cho thuê.

Tháng 3.2016, sau phản ánh của người dân về tình trạng đất trong Trung tâm văn hóa quận được thuê sử dụng không đúng mục đích, UBND TP Hà Nội đã có văn bản giao cho UBND quận Bắc Từ Liêm xử lý dứt điểm những sai phạm và báo cáo về Thành ủy TP.

Tuy vậy, không hiểu vì lý do gì, đến thời điểm hiện tại, sau hơn 2 năm, tình trạng sai phạm, biến tướng trong việc kinh doanh, sử dụng đất tại khuôn viên của Trung tâm văn hóa thể thao quận Bắc Từ Liêm ngày một rầm rộ, ngang nhiên hơn.

NHÓM PV

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/massage-kich-duc-bar-tay-vin-giua-trung-tam-van-hoa-quan-tp-ha-noi-chi-dao-lam-ro-635735.ldo