Masters 1000 không có Djokovic, Murray được trao suất đặc cách

Novak Djokovic chính thức rút lui khỏi Montreal Open (Canada) trong khi BTC trao suất 'wild card' cho cựu số 1 thế giới Andy Murray.

ĐKVĐ Wimbledon - Djokovic vắng mặt tại giải đấu Masters 1000 ở Canada. Ảnh: GETTY

ĐKVĐ Wimbledon - Djokovic vắng mặt tại giải đấu Masters 1000 ở Canada. Ảnh: GETTY

Trước lễ bốc thăm, nhà vô địch Wimbledon - Djokovic đã thông báo rút lui do từ chối tiêm vaccine phòng COVID-19. Tuy nhiên vào giữa tháng 7, tên của tay vợt người Serbia vẫn được đưa vào danh sách tham dự giải đấu ATP 1000 trên mặt sân cứng ở Montreal.

Để đủ điều kiện tham dự Masters 1000 trước thềm Mỹ mở rộng, các VĐV phải được tiêm đủ hai liều vaccine phòng COVID-19, 14 ngày trước khi nhập cảnh vào Canada.

Cùng với sự vắng mặt của tay vợt số 6 thế giới - Djokovic, đơn vị tổ chức cũng cho biết tay vợt người Đức - Oscar Otte cũng đã rút lui. VĐV từng lọt đến chung kết Wimbledon - Nick Kyrgios tay vợt người Pháp - Benjamin Bonzi được đưa vào danh sách bốc thăm vòng đấu chính.

Dù không chấp nhận việc tiêm phòng COVID-19 nhưng Djokovic vẫn có tên trong danh sách tham dự Mỹ mở rộng, giải đấu sẽ khởi tranh từ ngày 29-8 đến tháng 9-11 tại New York (Mỹ). Tay vợt 35 tuổi từng khẳng định, thà bỏ lỡ các giải Grand Slam hơn phải tiêm phòng vaccine ngừa COVID-19.

Trước đó, á quân Mỹ mở rộng 2021 – Djokovic cũng không thể bảo vệ được chức vô địch tại Grand Slam Úc mở rộng, do anh bị trục xuất khỏi “xứ sở chuột túi” cũng vì vấn đề tiêm chủng.

Cựu số 1 thế giới - Murray được Montreal Open trao suất đặc cách. Ảnh: GETTY

Quần vợt Canada đã trao bốn suất đặc cách tham dự Montreal Open cho nhà vô địch Grand Slam ba lần và cựu số 1 thế giới - Andy Murray, David Goffin (Bỉ) và hai tay vợt người Canada gồm Vasek Pospisil và Alexis Galarneau.

Trong sự nghiệp, Murray từng ba lần vô địch ba Montreal Open. Anh đã vươn từ hạng 134 lên vị trí thứ 50 trên bảng xếp hạng ATP mùa này và từng lọt đến trận chung kết hai giải ở Sydney và Stuttgart.

Tay vợt người Bỉ - Goffin trở lại thi đấu sau thành tích vào đến tứ kết Wimbledon hồi tháng 7, trong khi Pospisil cũng từng vào bán kết Montreal 2013. Đối với tay vợt trẻ 23 tuổi, đây là lần đầu tiên Galarneau có mặt tại vòng đấu chính.

MINH QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/masters-1000-khong-co-djokovic-murray-duoc-trao-suat-dac-cach-post692524.html