Mất 4 trụ cột, Indonesia khủng hoảng hàng thủ trận gặp Việt Nam

Ngoài đội trưởng Asnawi Mangkualam bị 'treo giò', ba hậu vệ khác gồm Jordi Amat, Elkan Baggott và Yance Sayuri chắc chắn vắng mặt vì chấn thương khiến Indonesia 'khủng hoảng' hàng thủ ở trận đấu tuyển Việt Nam ngày 21-3 tới.

Ngày 18-3, đội tuyển Indonesia chính thức hội quân chuẩn bị cho hai lượt trận vòng loại World Cup gặp tuyển Việt Nam ngày 21-3 và 26-3.

Đáng chú ý, trong số 29 cầu thủ được triệu tập, bao gồm tiền vệ 20 tuổi Arkhan Fikri mới bổ sung, chỉ có 26 cầu thủ đủ sức khỏe lên tuyển.

Hai trung vệ trụ cột của Indonesia là Jordi Amat và Elkan Baggott (bên phải) đều sẽ vắng mặt vì chấn thương

"Ba cầu thủ là trung vệ Jordi Amat, trung vệ Elkan Baggott và hậu vệ cánh trái Yance Sayuri bị chấn thương, không thể góp mặt trong trận Indonesia gặp Việt Nam ngày 21-3", Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) xác nhận chiều 18-3.

Theo CNN Indonesia, đây là tổn thất nặng nề cho hàng thủ Indonesia, trong bối cảnh đội trưởng Asnawi Mangkualam - hậu vệ trái, người ghi bàn thắng duy nhất từ chấm phạt đền giúp Indonesia thắng Việt Nam 1-0 tại Asian Cup 2023 - cũng sẽ vắng mặt vì thẻ phạt tại trận lượt đi.

Nếu như Asnawi có thể trở lại ở trận lượt về trên sân Mỹ Đình ngày 26-3 thì nhóm 3 cầu thủ chấn thương gần như chắc chắn tiếp tục vắng mặt, theo CNN Indonesia.

Đáng chú ý, PSSI chưa xác nhận việc 4 cầu thủ gốc Hà Lan nhập tịch gồm Jay Idzes, Thom Haye, Ragnar Oratmangoen và Nathan Tjoe Aon đã đủ giấy tờ để ra sân trận gặp Việt Nam hay chưa, mà chỉ thông báo họ có tên trong danh sách triệu tập.

Thêm nữa, khác với chiến dịch Asian Cup 2023 có thời gian chuẩn bị gần 1 tháng, lần này đội tuyển Indonesia chỉ có vỏn vẹn 3 ngày rèn quân trước khi đấu tuyển Việt Nam, trong bối cảnh nhiều cầu thủ mới lần đầu được triệu tập.

Đây tiếp tục là bất lợi dành cho thầy trò HLV Shin Tae-yong.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/mat-4-tru-cot-indonesia-khung-hoang-hang-thu-tran-gap-viet-nam-post570328.antd