'Mắt biển' hơn 100 tuổi

Hải đăng Vũng Tàu tọa lạc trên đỉnh núi Nhỏ (núi Tao Phùng) thuộc phường 2, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Đây là một trong những hải đăng cổ xưa nhất Đông Nam Á, được xem là biểu tượng của thành phố biển Vũng Tàu, là điểm đến tham quan của du khách gần xa.

Trong khi đa phần hải đăng ở Việt Nam được xây dựng tại các đảo thì hải đăng Vũng Tàu là một trong số ít nằm ở khu vực đô thị và đây cũng là một trong những hải đăng cổ xưa nhất Việt Nam và Đông Nam Á.

Hải đăng Vũng Tàu được người Pháp xây dựng năm 1862, ở độ cao 149m so với mực nước biển nhằm chỉ đường, báo hiệu cho các tàu thuyền qua lại. Đến năm 1910, người Pháp xây lại ngọn hải đăng và tăng độ cao từ 149m lên 193m.

Hơn 100 năm qua, hải đăng Vũng Tàu vẫn giữ nguyên kiểu dáng, mỹ thuật kiến trúc cổ điển. Toàn bộ khuôn viên của hải đăng rộng 3.407m2 bao gồm: tháp hải đăng, nhà quản lý và một số công trình khác liên quan trong lĩnh vực hàng hải. Kiến trúc tháp hải đăng Vũng Tàu hình trụ cao 18m, đường kính 3m và được sơn màu trắng. Bên trong tháp có cầu thang dẫn đến hệ thống đèn chiếu sáng, bên ngoài tháp có ban công để ngắm toàn cảnh thành phố biển Vũng Tàu xinh đẹp.

Hải đăng hơn 100 tuổi là biểu tượng của thành phố biển Vũng Tàu

Đây là ngọn đèn biển giúp tàu hàng thương mại quốc tế, tàu thuyền đánh cá của ngư dân làm mốc định vị khi lưu thông qua vùng biển Bà Rịa - Vũng Tàu, xác định hướng ra, vào vịnh Gành Rái để lưu thông trong vùng nội thủy các cảng cá, cảng thương mại, cảng dầu khí, cảng chuyên dùng dọc theo tuyến sông Dinh và sông Thị Vải. Hơn 100 năm qua, hải đăng Vũng Tàu là người bạn tin cậy và luôn đồng hành của những người làm nghề đánh bắt hải sản.

Ngoài giá trị về chức năng hoa tiêu của ngành hàng hải, hải đăng Vũng Tàu còn là điểm đến thu hút du khách tham quan. Đường dẫn lên ngọn hải đăng rất đẹp, nằm uốn lượn bên triền núi, nơi có những loài cây nhiệt đới chen vách đá tỏa bóng mát xuống lối đi. Dọc hai bên đường, du khách có thể thu vào ống kính nhiều khung cảnh đẹp, lãng mạn như hàng cây bông gòn chỉ toàn những cụm quả bung cạnh trắng xóa vào tháng 3, 4 hằng năm, những tán phượng vĩ đỏ rực hoa suốt mùa hè hay những gốc sứ cổ thụ gần lối vào khuôn viên hải đăng.

Du khách có thể đi xe máy hoặc ôtô lên đến tận hải đăng. Ngoài ra, còn một cách di chuyển nữa cũng rất thú vị đó là thả bộ men theo con đường núi để trải nghiệm và thưởng ngoạn phong cảnh thật chậm rãi. Không chỉ vậy, bao nhiêu mệt mỏi dường như tan biến khi du khách đến đỉnh núi, ngắm ngọn hải đăng hiện ra sừng sững, uy nghiêm, phóng tầm mắt ra xa là khung cảnh khu vực trung tâm của bãi trước và tận hưởng những làn gió mát từ biển… Thời điểm lên hải đăng lý tưởng nhất trong ngày là vào cuối buổi chiều. Với nét kiến trúc cổ kính cùng cảnh quan thiên nhiên hữu tình, không khí thoáng mát, hải đăng Vũng Tàu mỗi năm đón gần 1 triệu lượt khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan.

Từ lâu ngọn hải đăng trên đỉnh núi Nhỏ được xem là biểu tượng của thành phố biển Vũng Tàu. Hình ảnh ngọn hải đăng quét những luồng ánh sáng vào không gian bầu trời đêm đã trở thành ký ức luôn hiện hữu trong tâm trí của người dân Vũng Tàu; hình ảnh này được dùng làm biểu tượng logo cho thương hiệu của nhiều doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn thành phố. Ngọn hải đăng cũng được thể hiện trên những vật lưu niệm (tranh sơn mài, móc khóa, ảnh nghệ thuật…) để du khách mua về làm kỷ niệm cho chuyến thăm thành phố biển Vũng Tàu xinh đẹp.

Thanh Trà (t/h)

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/383/137042/mat-bien-hon-100-tuoi