Mặt đồng hồ 'tự hào đồng tính' của Apple Watch bị khóa ở Nga

Nhà phát triển phần mềm iOS Guilherme Rambo mới đây phát hiện ra rằng mặt đồng hồ Pride (tự hào đồng tính) của Apple Watch đã được mã hóa để không hiển thị nếu iPhone được ghép nối sử dụng ở Nga.

Apple đã làm cho mặt đồng hồ Gay Pride không hiển thị ở Nga - Ảnh chụp màn hình

Theo TheVerge, Apple lần đầu tiên giới thiệu mặt đồng hồ Pride trong hội nghị các nhà phát triển toàn cầu Worldwide Developers Conference (WWDC) vào tháng 6.2018. Lấy cảm hứng từ lá cờ cầu vồng, nó được thiết kế để tôn vinh niềm tự hào đồng tính và chống lại sự phân biệt đối xử với những người LGBTQ. Dù Apple thường xuyên trình bày những cam kết vững chắc về sự bình đẳng và đa dạng trong các đoạn clip về Pride, công ty vẫn có những giới hạn của mình.

Nhiều người dùng trên Reddit và diễn đàn hỗ trợ của Apple đã đặt câu hỏi về việc thiếu mặt đồng hồ này ở Nga trong vài tháng qua. Trong khi các phiên bản ngôn ngữ khác thì không bị ảnh hưởng . Apple cũng đã ra mắt dây đeo Apple Watch phiên bản Gay PRIDE đặc biệt, tặng một phần tiền thu được cho các tổ chức vận động LGBTQ nhưng cuối cùng sản phẩm này cũng không bán ở Nga.

Nguyên nhân đến từ đạo luật “chống đồng tính” của Nga được thông qua vào năm 2013, đi kèm với mối đe dọa phạt tù và tiền phạt cho những hành vi tuyên truyền đồng tính.

Hiếu Trung

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/cong-nghe/mat-dong-ho-tu-hao-dong-tinh-cua-apple-watch-bi-khoa-o-nga-998857.html