Mật mã ba thế kỷ khiến mọi thiên tài phải bó tay

Rất nhiều bộ óc thiên tài của nước Anh đã cố giải mã đoạn mã trên phù điêu Shugborough nhưng đều phải nhận thất bại, trong đó có nhà bác học Charles Darwin và đại văn hào Charles Dickens.

Tấm phù điêu Shugborough là một tác phẩm điêu khắc cổ rất nổi tiếng của nước Anh. Còn mang tên là tấm phù điêu Người Chăn Cừu, tác phẩm này được tạo tác vào giữa thế kỷ 18, đặt tại hạt Staffordshire.

Nội dung tấm phù điêu tái tạo lại tác phẩm nổi tiếng "Người chăn cừu Arcadia" của danh họa Nicolas Poussin (1594-1665). Nhà điêu khắc người Peter Scheemakers đã thực hiện nó với sự tài trợ của Đô đốc George Anson.

Sau khi được dựng, phù điêu Shugborough đã thu hút sự chú ý của dư luận khi một ai đó đã khắc lên một đoạn mật mã bí ẩn. Mật mã khá ngắn, chỉ vỏn vẹn10 chữ cái in hoa, khi đọc lên không có ý nghĩa gì cả: DOUOSVAVVM, trong đó hai chữ đầu và cuối nằm cách xa và thấp hơn các chữ còn lại.

Trong suốt ba thế kỷ, hàng nghìn người đã đưa ra những lời giải đoán cho đoạn mật mã bí ẩn, nhưng vẫn chưa có đáp án nào được cho là thuyết phục.

Một cách lý giải thông dụng là mật mã Shugborough gồm các chữ bắt đầu của mỗi từ trong một cụm từ Latinh mang nội dung trích từ Kinh Thánh hoặc có liên quan đến Thiên Chúa giáo.

Có ý kiến lại cho rằng mật mã là để che giấu vĩ độ và kinh độ (mã chữ số) của một hòn đảo chôn giấu kho báu mà Đô đốc George Anson là người nắm được vị trí.

Theo một giả thuyết khác, đoạn mã có thể là manh mối được để lại bởi các Hiệp sĩ Đền thánh về nơi cất giấu chiếc Chén Thánh huyền thoại.

Cũng không loại trừ việc “mật mã” này hoàn toàn vô nghĩa, và chỉ là trò chơi khăm của một ai đó.

Rất nhiều bộ óc thiên tài của nước Anh đã cố giải mã đoạn mã trên phù điêu Shugborough nhưng đều phải nhận thất bại, trong đó có nhà bác học Charles Darwin và đại văn hào Charles Dickens.

Mời quý độc giả xem clip: Sự thật bất ngờ về kim tự tháp Ai Câp.

T.B (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/mat-ma-ba-the-ky-khien-moi-thien-tai-phai-bo-tay-1239564.html