Mất mạng vì chặn đường

(Cadn.com.vn) - Sáng 15-8, các hung thủ đâm 3 người chết và bị thương tại thôn 4 (xã Quảng Khê, H. Đắc G’long, Đắc Nông) đã đến cơ quan CA đầu thú. Khoảng 23 giờ 30 ngày 14-8, Lê Thanh Hưng (1986, trú H. Di Linh, Lâm Đồng), Nguyễn Đức Trường (1992) và Voong Sáng (1985, cùng trú H. Bảo Lâm, Lâm Đồng) “chộ nhau” với Nguyễn Minh Phi (1991), K’Môn (1995) và K’Hồng Chung (1990, đều trú thôn 3, xã Quảng Khê).

Bị nhóm thanh niên xã Quảng Khê chặn lại nên 2 bên xảy ra ẩu đả, trong đó Sáng dùng dao đâm Chung, còn K’Môn và Phi bị Lê Hưng và Trường dùng gậy, chai bia đánh bị thương tích nặng. Do vết thương quá nặng, đến 2 giờ 30 ngày 15-8, anh Chung chết tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắc Nông.

Hồng Long

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/new/121_101121_ma-t-ma-ng-vi-cha-n-duo-ng.aspx