Mất mạng vì đi đòi nợ hộ 1 triệu đồng

Ngày 18/8, Công an quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh cho biết đang tạm giữ Lê Hồng Phát (tự Hùng 'bồ đà', 52 tuổi, quê Đồng Tháp, tạm trú quận 12) để điều tra xử lý về hành vi 'giết người'.

Hiện trường nơi xảy ra án mạng: Nguồn Báo Công an nhân dân

Công an nhân dân đưa tin, cũng trong ngày 18/8, Công an quận Thủ Đức đang truy xét 2 đối tượng liên quan là Hoàng Đình Tuấn (tự Ken, 32 tuổi, ngụ Bình Thạnh) và 1 đối tượng tên Tài (chưa rõ lai lịch) để xử lý cùng hành vi.

Vụ án mạng xảy ra vào rạng sáng 15/8 tại vòng xoay cầu vượt Bình Phước, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức khiến anh Nguyễn Minh Hùng (28 tuổi, quê Tiền Giang) tử vong và và anh Nguyễn Xuân Linh (34 tuổi, quê Phú Yên) bị thương tích nặng.

Sáng 15/8, anh Nguyễn Minh Hùng cùng vợ và anh Nguyễn Xuân Linh điều khiển xe máy đi nhậu về đến tiệm tạp hóa ở vòng xoay ngã tư Bình Phước. Lúc này anh Hùng và Linh muốn nhậu tiếp nên ghé tiệm tạp hóa mua bia. Vợ anh Hùng đi về nhà trước.

Tại tiệm tạp hóa này, trong lúc đang mua bia, anh Nguyễn Minh Hùng gặp Lê Hồng Phát đang ngồi nhậu với hai người khác là Tuấn và Tài.

Lúc này, anh Nguyễn Minh Hùng liền đòi Lê Hồng Phát số tiền 1 triệu mà Phát đã mượn của ông T. (chú của anh Hùng).

Thấy anh Hùng đòi nợ Phát, Tuấn ngồi kế bên lên tiếng ngỏ ý muốn trả nợ thay Phát. Tuy nhiên , bị anh Hùng nói rằng “Không phải chuyện của mày!”. Câu nói của anh Hùng khiến Tuấn tức giận cầm cây dũ (ô) cùng Tài đuổi đánh anh này, riêng Lê Hồng Phát móc con dao ra đuổi theo đâm anh Linh nhiều nhát. Sau khi đâm anh Linh, Lê Hồng Phát chạy qua đâm, liên tiếp anh Hùng, rồi cả 3 phi xe bỏ đi. Phát, Tuấn và Tài bỏ trốn mỗi người một nơi. Riêng Lê Hồng Phát lẫn trốn ở Gò Vấp đến chiều 17-8 thì bị Công an quận Thủ Đức bắt giữ.

Về phía hai nạn nhân là Nguyễn Minh Hùng và anh Linh sau đó được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, anh Hùng đã tử vong sau đó./.

Vi Phong

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/thoi_su/mat-mang-vi-di-doi-no-ho-1-trieu-dong-358053.html