Mát mắt với những vườn rau quả của nông dân Hà Tĩnh

Vượt qua thời tiết khắc nghiệt, hàng nghìn vườn rau của nông dân Hà Tĩnh vẫn mọc lên xanh mướt, không chỉ cung cấp thực phẩm, tạo cảnh quan đẹp mắt cho gia đình mà còn mang lại nguồn lợi kinh tế 'khủng' cho bà con.

Trên diện tích chưa đầy 1.000 m2, giàn bí xanh của gia đình chị Nguyễn Thị Vân (thôn Bình Minh, xã Cẩm Bình, Cẩm Xuyên) mang về cho gia đình thu nhập hơn 7 triệu đồng/ tháng.

Những ngày này, mướp đang vào chính vụ, bà con nông dân Hà Tĩnh rất phấn khởi vì được mùa, giá bán ổn định, hơn thế giàn mướp còn tạo bóng mát, giảm bớt nắng nóng mùa hè.

Đã mắt với không gian xanh đủ loại rau, quả của nông dân Hà Tĩnh.

Chỉ trồng 1 sào ớt cay, ngày nào chị Nguyễn Thị Kính (thôn Hà Thanh, xã Tượng Sơn, Thạch Hà) thu về hơn 200 nghìn đồng mỗi ngày.

Bỏ quan niệm “mùa nào cây nấy”, nhiều nông dân đã mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật để trồng các loại rau trái vụ mang lại lợi ích kinh tế cao.

Trên một khoảnh vườn...

... nhiều bà con chọn cách trồng đủ các loại rau như rau ngót, xà lách, ớt, rau dền, cà chua, cà dừa, mướp, mướp đắng, bí, hẹ… để việc tiêu thụ được thuận lợi hơn.

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/nong-nghiep/mat-mat-voi-nhung-vuon-rau-qua-cua-nong-dan-ha-tinh/191434.htm