Mất ngôi vô địch AFF Cup 2019, CĐV Thái Lan thừa nhận sự thật phũ phàng

CĐV Thái Lan không giấu nổi thất vọng khi đội nhà để thất bại và mất ngôi vô địch AFF Cup 2019 vào tay đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam.

Tiếp nối thành công của đội tuyển nam, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã xuất sắc đạnh bại chủ nhà Thái Lan trong trận chung kết ngẹt thở để lên ngôi vô địch AFF Cup 2019 một cách xứng đáng.

Sau chức vô địch, đội tuyển nữ Việt Nam nhận được 600 triệu đồng tiền thưởng từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF). Ngoài ra còn có 300 triệu đồng cho thành tích vượt qua vòng bảng, 400 triệu đồng sau khi thắng Philippines ở bán kết. Như vậy đội tuyển nữ Việt Nam hiện tại nhận được 1,3 tỷ đồng tiền thưởng.

"Đây là trận đấu vô cùng khó khăn với Việt Nam. Thái Lan đá rất tốt, nhưng chúng tôi luôn duy trì tối đa sự cẩn trọng để không mắc sai lầm. Và sau khi có được bàn thắng trong hiệp phụ, chúng tôi đã cố gắng phòng thủ thật chắc chắn, nỗ lực bảo toàn tỷ số đến cùng", HLV Mai Đức Chung nói sau trận đấu ở Chonburi (Thái Lan).

Tuyển Nữ Việt Nam vô địch AFF Cup 2019 trên đất Thái. Ảnh: Internet

Tuyển Nữ Việt Nam vô địch AFF Cup 2019 trên đất Thái. Ảnh: Internet

Chia sẻ trên trang cá nhân của Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT), nhiều CĐV xứ sở chùa Vàng bày tỏ sự thất vọng về thất bại của đội nhà trước Việt Nam. "Lại thua nữa sao?", CĐV Wattanachai Sritham ngậm ngùi.

"Chúng ta thua Việt Nam ở mọi cấp độ sao, trời ơi", một tài khoản tỏ ra thất vọng. "Bóng đá Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ trong những năm qua, trong khi chúng ta vẫn giậm chân tại chỗ", CĐV Kanchon nhận xét. Đồng quan điểm, người dùng khác cho biết: "Giờ là thời của bóng đá Việt Nam. Các đội tuyển của họ thực sự rất tốt".

Từ đầu năm 2019 tới nay, bóng đá Việt Nam đã 3 lần khiến người Thái phải ôm hận. Đầu tiên vòng loại U23 châu Á 2020. Đoàn quân của HLV Park Hang Seo có chiến thắng lịch sử 4-0 trước U23 Thái Lan tại Mỹ Đình. Chưa bao giờ bóng đá nam Việt Nam lại thắng người Thái đậm đến thế tính trên mọi cấp độ, mọi giải đấu.

Tháng 6 vừa rồi, ĐTQG Việt Nam đã hiên ngang đánh bại ĐTQG Thái Lan 1-0 tại King's Cup 2019, giải đấu thường niên do chính người Thái tổ chức, để vào chung kết gặp Curacao (thua sau loạt luân lưu 11m).

Sau chứ vô địch AFF Cup của các "cô gái vàng", tất cả sẽ hướng về ngày 5/9, khi đội tuyển bóng đá nam Việt Nam sẽ sang Thái, gặp lại "đại kình địch" ở trận mở màn vòng loại thứ 2 của World Cup 2022.

Quỳnh Mai - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/mat-ngoi-vo-dich-aff-cup-2019-cdv-thai-lan-thua-nhan-su-that-phu-phang-73451-11.html