Mất ngón tay do nhẫn mắc vào thùng xe ô tô

Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí vừa tiếp nhận, phẫu thuật điều trị cho một bệnh nhân bị mất ngón tay áp út bàn tay trái do chiếc nhẫn.

Bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển Uông Bí. Ảnh do Bệnh viện cung cấp

Theo lời kể của chị N.T.T (trú tại phường Đại Yên, TP Hạ Long), sáng 19/4, sau khi mua hàng tại chợ Minh Thành (phường Minh Thành, TX Quảng Yên) chị T. cài khóa cửa thùng xe tải và chuẩn bị ra về. Theo thói quen, sau khi đóng cửa thùng xe, chị thả tay đang bám ở thanh chắn ngang cửa thùng xe và nhảy xuống đất. Tuy nhiên, do không để ý nên chiếc nhẫn đeo ở ngón tay áp út bàn tay trái của chị đã bị vướng vào đinh ốc ở thanh chắn ngang và kéo tuột đốt 2, 3 ngón tay, còn đốt 1 mất da, lộ xương, cơ. Chị T. được chuyển đến Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí để cấp cứu.

Sau khi thăm khám, các bác sĩ đã chỉ định phẫu thuật cắt bỏ ngón tay của chị T..

Qua vụ việc hy hữu này, các bác sĩ Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển Uông Bí khuyến cáo người dân cần hết sức chú ý lựa chọn trang sức như dây chuyền, vòng tay, nhẫn... đeo trên người. Nếu đeo, mang trang sức cũng nên chú ý các thao tác trong công việc, sinh hoạt hằng ngày để phòng tránh những nguy cơ gây hại đến cơ thể.

Hoàng Nga

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/201904/mat-ngon-tay-do-nhan-mac-vao-thung-xe-o-to-2438224/