Ông Nguyễn Văn Danh tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang nhiệm kỳ 2020-2025

Ông Nguyễn Văn Danh, sinh 1962, cư ngụ xã Phước Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, trình độ học vấn: đại học Chính trị- đại học Luật. Trình độ chính trị: cao cấp Chính trị.

Tại ngày làm việc thứ 2 (14/10) của đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, Đoàn Chủ tịch đại hội đã công bố kết quả bầu cử Ban chấp hành, Ban thường vụ và các chức danh lãnh đạo Tỉnh ủy Tiền Giang.

Theo đó, có 47 đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2020-2025 (khuyết 04 đồng chí sẽ bổ sung sau đại hội). Tại hội Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bầu chọn 13 đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ông Nguyễn Văn Danh tái đắc cử chức vụ Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ (2020-2025).

Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang - Nguyễn Văn Danh.

Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang - Nguyễn Văn Danh.

Ông Nguyễn Văn Danh, sinh 1962, cư ngụ xã Phước Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, trình độ học vấn: đại học Chính trị- đại học Luật. Trình độ chính trị: cao cấp Chính trị. Đồng chí đã từng giữ nhiều trọng trách như: Phó Ban, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tiền Giang; Phó Bí thư Tỉnh ủy- Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang.

Ông Võ Văn Bình và Nguyễn Văn Vĩnh được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy. Đại hội đã bầu Ủy Ban kiểm tra Tỉnh ủy gồm 11 thành viên. Ông Nguyễn Ngọc Trầm tái cử chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Tiền Giang.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang.

Cũng trong buổi chiều nay 14/10, đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Nhìn chung công tác nhân sự tại đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2020-2025 được chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ, đúng quy trình. Các cán bộ trúng cử đều có năng lực, trình độ, phẩm chất chính trị.

Ông Trần Trung Tín, đảng viên thuộc Đảng bộ Khối các Cơ quan- Doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang chia sẻ: "Đội ngũ cán bộ mới ở tỉnh Tiền Giang, tôi thấy rất trẻ, có tâm đức, được đào tạo cơ bản, năng lực rất sáng, đáng phấn khởi. Nhiệm kỳ tới, đội ngũ cán bộ mới cần có sự tâm huyết, phải rèn luyện đạo đức, đảm bảo cương trực, thẳng thắn, phải có sự quyết tâm và trên hết phải là người vì độc lập, tự do vì hạnh phúc của nhân dân thì sẽ tạo ra động lực để hoàn thành nhiệm vụ” ./.

Nhật Trường - Phan Ánh/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/ong-nguyen-van-danh-tai-dac-cu-bi-thu-tinh-uy-tien-giang-nhiem-ky-2020-2025-786033.vov