Mật phục bắt người đàn ông vận chuyển cả ký ma túy đá

Lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đã mật phục, bắt quả tang người đàn ông 34 tuổi đang vận chuyển 1 kg ma túy ở khu vực biên giới.

Theo đó, thông qua công tác nắm tình hình phía ngoại biên, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm của Bộ đội biên phòng tỉnh Kon Tum đã phát hiện một số người Việt Nam làm ăn tại tỉnh Sê Kông (Lào) buôn bán, vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ với số lượng lớn.

Qua rà soát, xác minh, điều tra các đường dây cũng như những người có dấu hiệu nghi vấn, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Kon Tum thống nhất lập chuyên án để đấu tranh triệt phá.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau hơn năm tháng, Ban chuyên án đã làm rõ được vai trò của kẻ chủ mưu, cầm đầu đường dây vận chuyển ma túy qua biên giới về Việt Nam tiêu thụ.

Vào lúc 3 giờ 20 phút ngày 15-12, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội biên phòng tỉnh phối hợp Đoàn 2 Cục Phòng chống ma túy và tội phạm - Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bờ Y và Công an tỉnh Kon Tum bắt giữ Nguyễn Văn Hùng (tên thường gọi Nguyễn Văn Trung, 34 tuổi, dân tộc Mường, quê quán Cao Bằng; hiện nay ở không cố định tại tỉnh Sê Kông).

Tại hiện trường, lực lượng phá án đã thu giữ 1 kg ma túy tổng hợp dạng đá, hai điện thoại di động.

Vụ việc đang được mở rộng điều tra.

HN

Nguồn PLO: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/mat-phuc-bat-nguoi-dan-ong-van-chuyen-ca-ky-ma-tuy-da-955910.html