Mật phục, chặn bắt đoàn xe máy chở thuốc lá lậu

Ngày 19-5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa mật phục và bắt quả tang 12 xe máy có hành vi vận chuyển 16.870 bao thuốc lá điếu nhập lậu đang trên đường đi tiêu thụ.

Đối tượng Nguyễn Hữu Chí tại công an.

Đối tượng Nguyễn Hữu Chí tại công an.

Khoảng 5 giờ 30 phút ngày 19-5, tại tổ 21, khóm Thới Hòa, phường Mỹ Thạnh, TP.Long Xuyên, lực lượng chống buôn lậu Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện 12 đối tượng chạy 12 xe máy vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu theo hướng Long Xuyên – TP.Cần Thơ.

Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Phòng CSGT đường bộ tiến hành chốt chặn. Phát hiện lực lượng chức năng, các đối tượng đã nhanh chân tẩu thoát, bỏ lại tang vật cùng phương tiện. Có 1 đối tượng bị bắt giữ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên 12 xe máy đang vận chuyển 16.870 gói thuốc lá ngoại nhãn hiệu: Jet, Hero, Scott. Ước tính trị giá khoảng 220 triệu đồng.

Số xe máy và thuốc lá lậu bị thu giữ.

Tại cơ quan công an, đối tượng bị bắt giữ khai tên Nguyễn Hữu Chí (40 tuổi, ngụ xã Bình Hòa, huyện Châu Thành). Người này khai nhận: vận chuyển thuê thuốc lá lậu cho một đối tượng lạ mặt về TP.Cần Thơ với tiền công là 150 ngàn đồng một chuyến.

Lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ toàn bộ tang vật, phương tiện để tiếp tục xử lý theo quy định.

Khoảng 3 giờ 30 phút cùng ngày, Phòng Cảnh sát kinh tế cũng đã phát hiện và bắt giữ 2 điểm tập kết thuốc lá nhập lậu tại khu vực xã An Hòa và Bình Hòa, huyện Châu Thành. Tang vật tạm giữ gồm 3 xe máy không biển số và 2.980 gói thuốc lá ngoại. Ước tính trị giá khoảng 44 triệu đồng.

Nguyễn Nhân

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/an-ninh-kinh-te/bat-15-xe-may-cho-20000-goi-thuoc-la-lau_92932.html