Mật phục trong rừng sâu bắt nhóm buôn ma túy xuyên quốc gia

Sau nhiều ngày kiên trì mật phục trong rừng vào thời điểm có nhiều trận mưa lớn ở nước bạn Lào, ngày 5-8, Ban chuyên án của Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị cùng Ty An ninh tỉnh Savannakhet (Lào) đã bóc gỡ thành công đường dây ma túy xuyên quốc gia. 9 đối tượng bị bắt, thu gần 500 ngàn viên ma túy tổng hợp (MTTH).

ĐÓN LÕNG TẬN RỪNG SÂU

Mặc dù đang trong những ngày đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng đại tá Lê Văn Phương (Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Quảng Trị) vẫn nhận được thông tin về đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ các tỉnh phía bắc của Lào về tập kết tại một số địa phương gần biên giới ở tỉnh Savannakhet, đối diện với khu vực Cửa khẩu quốc tế (CKQT) Lao Bảo, chờ thời cơ thuận lợi để đưa sang Việt Nam tiêu thụ hoặc trung chuyển đi nước thứ ba.

Sau nhiều ngày cử lực lượng trinh sát phối hợp cùng nước bạn xác minh, ngày 9-6-2020, lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị và Ty An ninh tỉnh Savannakhet (Lào) thống nhất cùng xác lập chuyên án chung để bóc gỡ đường dây ma túy xuyên quốc gia này.

Năm đối tượng cuối cùng trong chuyên án sa lưới

Được sự đồng ý của cấp trên, hai đơn vị chọn những cán bộ dạn dày kinh nghiệm, giỏi về nghiệp vụ tham gia vào Ban chuyên án. Lực lượng điều tra nắm được thông tin đối tượng Khon liên lạc với "đối tác", thông báo thời gian giao hàng lúc 9 giờ 30 ngày 29-6, với số lượng là 300 "mắt" (mỗi "mắt" là 2.000 viên MTTH). Lập tức, phương án "cắt lưới" được triển khai. Lực lượng phá án phải hành quân đến vị trí tập kết vào ngày 27-6, dầm mưa mật phục.

Đại tá Lê Văn Phương - Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Quảng Trị, đồng Trưởng ban chuyên án:

Chuyên án diễn ra trong thời điểm dịch Covid-19 đang lây lan phức tạp nên việc triển khai phá án gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng với quyết tâm đấu tranh chống các loại tội phạm, lực lượng đánh án đã kiên trì, khắc phục khó khăn, phá án thành công, đảm bảo tuyệt đối an toàn về mọi mặt. Chuyên án một lần nữa khẳng định sự đoàn kết, phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị bảo vệ biên giới Việt Nam - Lào trong xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Đúng thời gian đã thống nhất từ trước, tại khu rừng sát trục Đường số 9 thuộc địa phận thành phố Cay Xon Phôn Vi Hẳn, khi các đối tượng đang tiến hành giao dịch thì lực lượng phá án bất ngờ ập đến bắt gọn.

Tại hiện trường, 4 đối tượng mang quốc tịch Lào bị bắt, gồm: Khan Tha Ly (45 tuổi, ngụ bản Huội Phay, thành phố Cay Xỏn Phôn Vi Hãn), Su Ly Ca (57 tuổi, ngụ bản Nọng Bua Tha, huyện Xông Khon, cùng tỉnh Savannakhet), Vông Tha Chăn (37 tuổi, ngụ huyện Căm Cợt, tỉnh Bô Ly Khăm Xay), Am Phay Sít Lạt Ta Van (22 tuổi, ngụ tỉnh Luông Pha Băng, Lào); cùng 419.000 viên MTTH và nhiều tang vật liên quan khác.

GÁC LẠI NGÀY PHÉP ĐỂ THAM GIA PHÁ ÁN

Qua khai thác nhanh các đối tượng, Ban chuyên án nhận thấy một số "mắt xích" quan trọng trong đường dây này vẫn chưa bị "sờ gáy". Khi Ban chuyên án "cất vó” thì yếu tố bí mật được đảm bảo, vì đường dây tội phạm này có 2 nhánh khác nhau. Sau khi phân tích tình hình, Ban chuyên án quyết định tiếp tục điều tra, nhằm đánh sập toàn bộ đường dây ma túy quy mô lớn này.

Ngày 1-8, Ban chuyên án nhận thông tin trong các ngày từ 2 đến 4-8, các đối tượng trong "nhánh 2" sẽ tiến hành giao dịch cùng "đối tác", nhưng địa điểm chưa được thống nhất. Số cán bộ tham gia chuyên án được gấp rút triệu tập. Thời gian này, có một số cán bộ đang nghỉ phép. Khi có lệnh từ Ban chuyên án, toàn bộ số cán bộ đang nghỉ phép đều gác lại công việc gia đình để tham gia phá án.

Các đối tượng và tang vật trong đợt "cất vó” ngày 29-6-2020

Một lần nữa, lực lượng tham gia phá án phải dầm mưa để mật phục, đón lõng các đối tượng. "Bất chấp trời mưa to, đường núi gập ghềnh, trơn trượt, điều kiện ăn, nghỉ hết sức khó khăn, song anh em vẫn kiên trì khắc phục để phá án thành công. Bản thân tôi đang trong thời gian nghỉ phép để lo chuẩn bị cưới vợ cho con trai, nhưng tôi gác lại việc riêng để tham gia đánh án" - đại tá Phan Thanh Minh (Trưởng phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm BĐBP tỉnh Quảng Trị) trực tiếp chỉ huy phá án, cho biết.

Sau gần 2 ngày đêm kiên trì mật phục trong điều kiện mưa rét, đến khoảng 15 giờ ngày 4-8, lực lượng thực thi nhiệm vụ phát hiện 1 ôtô mang biển kiểm soát Lào chạy đến khu vực biên giới thuộc cụm bản Đen Sa Vẳn (huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet, Lào) có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Sau khi ôtô dừng lại, 5 đối tượng mang theo 1 chiếc túi rời phương tiện, đi về sát biên giới nước ta để giao dịch với "đối tác". Khi chúng lọt vào đội hình mật phục, lực lượng đánh án lập tức khép chặt vòng vây, khống chế, bắt gọn các đối tượng, thu giữ toàn bộ tang vật.

60.000 viên ma túy tổng hợp thu giữ trong quá trình mở rộng điều tra chuyên án

Tại hiện trường, 5 đối tượng mang quốc tịch Lào bị bắt, gồm: Khăm Đi Xay Nhạ Vong (45 tuổi, ngụ bản Sê Băng Pay, tỉnh Khăm Muộn), Do Sa Ma Vong Say (17 tuổi, ngụ bản Na Ka), Lu Lec In Va Nông Xa (17 tuổi, ngụ bản Ba Ke, thành phố Cay Xỏn Phon Vi Hãn), Phu (35 tuổi, ngụ bản La Pu), Ka Sy Xay Nhạ Vong (20 tuổi, ngụ bản Keng Ky, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet. Tang vật thu giữ gồm: 60.000 viên MTTH, 1 xe bán tải hiệu For Ranger và nhiều tang vật liên quan khác.

Thành Phú - Phù Sa

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/cac-doi-tuong-buon-ma-tuy-xuyen-quoc-gia-sa-luoi_97775.html