Mất tiền đạo trụ cột, U23 UAE vẫn quyết đánh bại U23 Việt Nam

HLV Marcej Skorza đặt mục tiêu giành ba điểm trong trận gặp U23 Việt Nam ở bảng D vòng chung kết U23 châu Á 2020.

Phát biểu trong buổi họp báo trưa 9/1, HLV Marcej Skorza nhấn mạnh rằng ông tôn trọng tất cả các đối thủ và bảng D không có đội bóng nào yếu. Trước mắt, U23 UAE chỉ tập trung cho trận ra quân gặp U23 Việt Nam.

HLV Marcej Skorza của U23 UAE.

"Họ là đội bóng mạnh, chúng tôi sẽ chiến đấu hết mình để vào tới vòng sau", HLV Marcej Skorza chia sẻ.

"Chúng tôi sẽ phải chiến đấu hết mình. Lần trước, chúng tôi thua trận đầu ở vòng bảng và toàn đội phải cố gắng rất nhiều sau đó. Bởi vậy, tôi và các cầu thủ hiểu là cần phải hướng tới mục tiêu ba điểm".

Nhà cầm quân người Ba Lan cho biết U23 UAE gặp tổn thất về nhân sự khi một tiền đạo trụ cột gặp chấn thương ngay trước giải đấu. Dù vậy ông Skorza tin tưởng vào đội hình của đội bóng Tây Á tham dự giải đấu.

Ở ASIAD 18, HLV Skorza chính là người dẫn dắt Olympic UAE đánh bại Olympic Việt Nam ở trận tranh huy chương đồng. Đội bóng Tây Á có tới bảy cầu thủ từng tham dự trận đấu đó, tuy nhiên vị HLV trưởng của họ cho rằng chiến thắng trong quá khứ không mang nhiều ý nghĩa.

"Tôi nghĩ đây không phải lúc nói về những giải đấu trước đây 2 đội gặp nhau. Giờ là lúc tập trung chuẩn bị cho những gì diễn ra ngày mai. U23 Việt Nam luôn là một đối thủ khó chơi, như các đối thủ khác trong bảng đấu đối với U23 UAE", HLV Skorza phát biểu.

"Mỗi HLV đều có sự chuẩn bị ngạc nhiên cho đối thủ. Tôi hiểu là Việt Nam sẽ có đội hình mới, cách chơi mới. Nhưng điều quan trọng và tôi đánh giá cao nhất đó chính là tính kỷ luật, tổ chức và tinh thần rất cao ở đội bóng này. Tinh thần đồng đội chính là điều tôi cảm nhận rõ ràng nhất về đội bóng này".

Nguồn VTC: https://vtc.vn/bong-da-viet-nam/mat-tien-dao-tru-cot-u23-uae-van-quyet-danh-bai-u23-viet-nam-ar521150.html