Mặt trái của K-pop

Không phải tất cả mọi thứ đều là vàng trong kế hoạch toàn cầu hóa K-pop.

 Nữ diễn viên Jang Ja Yeon đã tìm đến cái chết vì bị lạm dụng tình dục cả trăm lần. Ảnh: Zing.

Nữ diễn viên Jang Ja Yeon đã tìm đến cái chết vì bị lạm dụng tình dục cả trăm lần. Ảnh: Zing.

Có rất nhiều bê bối xung quanh các ngôi sao nhạc pop đến từ Hàn Quốc. Từ các vụ liên quan ma túy, đến mại dâm cưỡng bức, tấn công tình dục, và tất nhiên, cả tự tử.

Đi tìm lý do

Nguyên nhân chủ yếu nằm trong văn hóa của ngành công nghiệp pop Hàn Quốc và ở một mức độ nào đó, có thể coi là văn hóa phân biệt giới tính.

Hàn Quốc vẫn trì trệ, thậm chí lạc hậu, khi nói đến bình đẳng giới và vai trò giới trong xã hội. Đó là một xã hội gia trưởng, bị chi phối bởi đàn ông. Hầu hết phụ nữ phải làm những điều khó nói để có được một chân trong môi trường cạnh tranh quá cao và rất ít cơ hội này.

“Phụ nữ trong ngành công nghiệp pop Hàn Quốc thường xuyên bị đối xử như gái mại dâm”, nội dung một bài phân tích về K-pop của trang streemit đưa ra thông tin gây sốc.

Có thể kể tới một loạt tên sao nữ Hàn bị dính vào bê bối phải “hầu hạ” đại gia như Yoo In Na, Jang Ja Yeon, Ali, Seo Jung Hee, Lee Mae Ri… Thê thảm nhất có lẽ là trường hợp của Jang Ja Yeon, bị chính CEO ép đi tiếp khách.

Nữ diễn viên Vườn sao băng tố cáo hơn 30 người lạm dụng tình dục mình hàng trăm lần. Không thể chịu đựng, cô đã tìm đến cái chết vào năm 2009, để lại bản tố cáo 230 trang, bao gồm cả bản ghi chép thông tin về các khách VIP.

Tháng 3/2016, cảnh sát triệt phá đường dây bán dâm liên quan đến loạt sao nữ nổi tiếng của làng giải trí K-pop khiến dư luận xôn xao. Nữ ca sĩ nổi tiếng G.NA thuộc Cube Entertainment chính thức thừa nhận về bê bối bán dâm và biến mất khỏi các hoạt động giải trí.

Cạnh tranh khốc liệt

Ngành công nghiệp K-pop đã bước vào giai đoạn cực kỳ bão hòa thần tượng. Khi cung vượt xa cầu, các ngôi sao tiềm năng giờ đây sẽ dành phần lớn thời gian để làm “thực tập sinh” với hy vọng thu hút sự chú ý của một ai đó cao hơn.

Vì lẽ đó, một cuộc chạy đua thành thần tượng tự nhiên xảy ra.

Một số sao Hàn tự tử vì trầm cảm, áp lực:

Ahn Jae Hwan (1972 - 2008), Choi Jin Sil (1968 - 2008), Park Yong Ha (1977 – 2010), Kim Jonghyun (1990 – 2017), Jeon Mi Seon (1970 – 2019), Sulli (1994 – 2019).

Mọi thuộc tính có thể đo lường được (cũng như các thuộc tính ngầm) đều được xem xét. Ngoại hình, tính cách, khả năng âm nhạc, giọng nói, khả năng nhảy múa là tất cả những khía cạnh mà một thần tượng phải nổi trội.

Như đã thảo luận ở trên, phụ nữ cảm thấy bị áp lực khi cung cấp một cái gì đó "thêm" ngoài tất cả các phẩm chất khác của họ, và điều đó thường dẫn tới bê bối tình dục. Đáng kinh ngạc, điều tương tự cũng xảy ra với các chàng trai.

Vào năm 2012, CEO của công ty giải trí Open World Entertainment - ông Jang Seok Woo - bị bắt vì dính nghi án lạm dụng tình dục hàng loạt “thực tập sinh”, ép buộc các idol nam ký hợp đồng để thực hiện hành vi tương tự. Cảnh sát bắt tay vào điều tra hơn 20 người được cho là nạn nhân.

Thông qua lời khai của họ, cảnh sát kết luận vụ việc đã xảy ra ở tầng hầm của công ty và phát hiện ra chứng cứ ông Jang Seok Woo bỏ thuốc, cưỡng hiếp các “thực tập sinh” từ năm 2010.

Nghệ sĩ không có nghệ thuật

Điều đáng buồn nhất là hầu hết tất cả các sản phẩm âm nhạc được sản xuất trong ngành công nghiệp K-pop đều đến từ chính các công ty thu âm chứ không phải các thành viên của nhóm.

Họ có một công thức kỳ diệu đã được mài giũa theo thời gian và thích nghi với nhu cầu của thị trường và không cần "nghệ sĩ" để đóng góp ý nghĩa.

Thay vào đó, họ được đối xử như những diễn viên có thu nhập thấp. Họ được cho biết nên hát gì và hát như thế nào.

Những điệu nhảy của họ được biên đạo bởi một người không thuộc nhóm. Âm nhạc của họ được viết bởi cùng một người/nhóm người viết và sản xuất nhạc cho tất cả các nhóm khác trong công ty thu âm.

Tủ quần áo của họ được xác định trước để tối ưu hóa ngoại hình với video âm nhạc và tính thẩm mỹ chung mà thị trường mong đợi để xem.

Ngoài việc buộc họ phải trải qua phẫu thuật và chế độ ăn kiêng để có thể đạt được "vẻ đẹp hoàn hảo" lý tưởng, các công ty thu âm ký hợp đồng dài hạn với các ca sĩ, khiến họ không thể phá vỡ mà không phải trả một khoản tiền phạt hàng triệu USD.

Năm 2016, Kim Min-seok, cựu huấn luyện viên cho công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc YG Entertaiment, tiết lộ các ngôi sao Hàn Quốc phải kiểm soát cân nặng mỗi ngày, tuân thủ một chế độ ăn kiêng được kiểm soát chặt chẽ và sẵn sàng phẫu thuật thẩm mỹ nếu cần.

“Nếu một cô gái có mặt xấu nhưng người đẹp, vấn đề sẽ được giải quyết dễ dàng nhờ phẫu thuật thẩm mỹ”, Kim giải thích. (Hết)

Một báo cáo năm 2009 tiết lộ rằng “thực tập sinh” thần tượng Hàn Quốc thường có lịch trình làm việc mỗi ngày vô cùng gian khổ, gồm 2 tiếng tập thể dục, 4 tiếng tập nhảy và biên đạo, 2 tiếng tập hát cùng 3 tiếng học ngoại ngữ. Hàng năm, ba ông lớn là JYP, SM và YG đều tổ chức các cuộc tuyển chọn thần tượng tiềm năng. Mỗi cuộc thi có thể thu hút tới 50.000 thanh thiếu niên tham gia.

Dương Châu

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/mat-trai-cua-k-pop-d267997.html