Mặt trái của ngành công nghiệp giải trí Hàn
Ngày 26/8, Mydaily đăng tải bài viết về giới giải trí Hàn. Gian lận nhạc số, áp lực kinh tế với nhóm nhạc tân binh là hai trong những tiêu cực phía sau sự hào nhoáng của Kpop.
Gian lận nhạc số: Theo Mydaily, vào tháng 4/2018, nam ca sĩ G.O chia sẻ rằng nhân viên công ty quản lý của MBLAQ từng kể với anh về đường dây chuyên "mồi chài" gian lận nhạc số. Nhóm người này đã tiếp cận và mời mọc đưa MBLAQ vươn lên vị trí số 1 trên các bảng xếp hạng âm nhạc trong một tháng với giá 400 triệu won. Công ty quản lý của MBLAQ lúc đó đã từ chối lời đề nghị từ đường dây này.
Fancam: Ngày 10/8, Mydaily đăng lại video tiết lộ câu chuyện hậu trường Kpop của một thần tượng đã giải nghệ. Cựu thành viên nhóm Blady - Tina bật mí rằng những người chuyên quay fancam thường thu hút sự chú ý của thần tượng bằng một ký hiệu điện tử có tên idol trên đó. Các fansite thường phát tín hiệu ngay từ đầu chương trình để thần tượng biết cần nhìn vào đâu khi trình diễn, nhằm giao tiếp bằng mắt với fan một cách hoàn hảo.
Hẹn hò tại ISAC: Cũng trong video này, Tina tiết lộ chi tiết về việc các thần tượng hẹn hò tại chương trình Idol Star Athletics Championships. Cô nói rằng một số thần tượng tìm cách ngụy trang mối quan hệ bằng cách cố gắng che giấu trong quá trình quay hình. Điển hình là khi một thành viên Blady hẹn hò với thần tượng nam, hai người sẽ cố gắng không để lộ bất kỳ tương tác nào. Dù vậy, cách họ liếc nhìn nhau khiến Tina nghi ngờ họ đang hẹn hò.
Nhóm nhạc tan rã do nợ nần: Theo Mydaily, ngày 14/3/2018, cựu thành viên nhóm Madtown - H.O và cựu thành viên nhóm TwiLight - Siwan đã chia sẻ việc một nhóm nhạc tan rã trên kênh trực tuyến AfreecaTV. Hai nam ca sĩ khẳng định tất cả đều do nợ nần. Trước khi nhóm nhạc ra mắt, họ phải bỏ ra những khoản chi phí khổng lồ cho việc sản xuất âm nhạc, quần áo... khiến việc kiếm được lợi nhuận từ âm nhạc rất khó khăn.