Mặt trận Hà Nội: Chú trọng nâng cao chất lượng cán bộ

Trong bất kỳ nhiệm vụ công tác nào, con người cũng đóng vai trò then chốt. Để hoạt động của MTTQ có những bước đổi mới mạnh mẽ về chất lượng trong nhiệm kỳ mới, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tăng tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ có học vấn cao, qua đó, thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó.

Người dân góp ý kiến vào công tác chuẩn bị Đại hội Mặt trận các cấp.

Theo kế hoạch, Hà Nội sẽ hoàn thành Đại hội Mặt trận cấp cơ sở trong quý I/2019, sau đó sẽ tổ chức Đại hội cấp quận, huyện. Đại hội cấp thành phố tiến hành trong tháng 7/2019. Như vậy, chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa, các đơn vị làm điểm Đại hội MTTQ nhiệm kỳ 2019-2024 của Hà Nội phải tổ chức xong Đại hội cấp cơ sở.

Năm nay, sau quá trình kiểm tra, khảo sát, Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã quyết định chọn huyện Thanh Trì và quận Cầu Giấy là hai đơn vị tổ chức làm điểm. Hai địa phương làm điểm có trách nhiệm tổ chức Đại hội sớm hơn các địa phương khác, để các địa phương rút kinh nghiệm về công tác tổ chức, công tác nhân sự.

Hiện tại, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy và Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì đã gấp rút cho công tác chuẩn bị, để chọn và chỉ đạo Đại hội điểm ở một đơn vị phường, xã, thị trấn. Việc tổ chức Đại hội điểm phải hoàn thành trong tháng 11/2018. Tiếp đó, Đại hội điểm cấp quận, huyện tổ chức vào tuần đầu tháng 3/2019 để rút kinh nghiệm trong toàn thành phố.

Bà Phạm Thị Lâm Anh- Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy cho biết: “Sau khi có chỉ đạo và kế hoạch của cấp trên, đầu tháng 8, chúng tôi đã tổ chức tập huấn cho Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam của 8 phường và các Trưởng Ban CTMT. Đến thời điểm này, chúng tôi đã tổ chức hội nghị điểm của Ban CTMT số 10, phường Quan Hoa. Phường Quan Hoa sẽ tổ chức Đại hội vào trung tuần tháng 10/2018. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng triển khai tới 235 Ban CTMT trên địa bàn. Các phường hiện cũng đã làm dự thảo báo cáo chính trị để trên cơ sở đó Ban CTMT tham gia đóng góp vào báo cáo”.

Tuy nhiên, bà Lâm Anh cũng băn khoăn với việc văn bản của cấp trên mới có Chỉ thị 17 của Ban Bí thư, trong khi một số nội dung liên quan đến Điều lệ tổ chức Đại hội lại chưa có. Nếu tổ chức xong hội nghị mới có Điều lệ tổ chức Đại hội thì rất có thể những đơn vị làm điểm sẽ phải tổ chức thêm hội nghị nữa để triển khai việc lấy ý kiến.

Là phường được chọn làm điểm Đại hội của quận, ông Phạm Minh Hải- Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Quan Hoa cho biết: Vừa qua, chúng tôi đã tổ chức thành công hội nghị điểm cho Ban CTMT. Về công tác nhân sự phường Quan Hoa đã làm theo đúng hướng dẫn của Trung ương cũng như hướng dẫn của Ban Bí thư tức là sắp xếp bộ máy theo đúng quy định, Chủ tịch MTTQ phải là Thường vụ còn Phó Chủ tịch phải nằm trong độ tuổi lao động. Dự kiến, trung tuần tháng 10 phường sẽ tổ chức Đại hội điểm cấp phường.

“Chúng tôi nhận định rằng, khi tổ chức Đại hội điểm, bà con nhân dân rất vui vì thấy rằng công tác Mặt trận được chú trọng, quan tâm. Trước đây, hoạt động Mặt trận chủ yếu diễn ra nhỏ lẻ nhưng bây giờ hoạt động của Mặt trận ngày càng được tổ chức với quy mô rộng lớn hơn, những nội dung liên quan đến Đại hội Mặt trận đã được lan truyền tới các tầng lớp nhân dân, tới cán bộ tổ dân phố và các Chi bộ”- ông Hải chia sẻ.

Huyện Thanh Trì cũng là đơn vị được thành phố Hà Nội chọn để tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Chia sẻ với Đại Đoàn Kết, bà Nguyễn Thị Thắm- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì cho rằng, hiện nay công tác chuẩn bị Đại hội đã được huyện triển khai bài bản tới các cấp Mặt trận theo đúng hướng dẫn của Trung ương, Thành phố cũng như hướng dẫn về công tác chuẩn bị Đại hội của huyện.

Đến nay, huyện cũng đã tổ chức tập huấn cho Trưởng ban CTMT, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, thị trấn và Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện. Để đảm bảo công tác chuẩn bị Đại hội thành công tốt đẹp, Ủy ban MTTQ huyện cũng đã đi khảo sát tại 16/16 xã, thị trấn để nắm tình hình, trong đó, một số bước như kiện toàn Ban CTMT cơ sở, xây dựng báo cáo chính trị… để Ban CTMT đóng góp ý kiến cũng được chú trọng thực hiện.

“Khi chúng tôi thực hiện việc này, công tác tuyên truyền Đại hội được đặc biệt chú trọng. Cả hệ thống chính quyền, hệ thống Mặt trận và nhân dân đều coi đây là sự kiện lớn, ngày hội của khối Đại đoàn kết toàn dân tộc nên bà con nhân dân đều cảm thấy phấn khởi. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng nhận được sự đồng thuận của cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc phân bổ ngân sách để các địa phương có kinh phí tổ chức hội nghị”- bà Thắm chia sẻ.

Bàn về công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn Thủ đô, ông Vũ Hồng Khanh- Phó Chủ tịch không chuyên trách UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội cho biết: Nói đến Đại hội là nói đến 3 vấn đề xuyên suốt, cốt lõi, ảnh hưởng nhiều đến cơ sở. Thứ nhất, đó là xây dựng báo cáo tổng kết nhiệm kỳ và xây dựng chương trình phối hợp, thống nhất hành động. Thứ hai, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, các yêu cầu phối hợp của chính quyền trong quá trình làm mới có những phát sinh chúng ta không lường hết được. Thứ ba, đó là chỉ đạo hướng dẫn của cấp trên dưới góc độ MTTQ từ Trung ương đến thành phố.

Ông Vũ Hồng Khanh cho rằng, vấn đề cốt lõi trong giai đoạn hiện nay là phải đổi mới được nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận. Mặt trận không thể lúc nào cũng chung chung. “Muốn làm được điều đó chúng ta phải tìm được lối đi, phải phát huy được trí tuệ trong hệ thống. Cán bộ Mặt trận phải nghiền ngẫm, phải day dứt việc này nếu không chúng ta sẽ bị tụt hậu”- ông Khanh chia sẻ.

Cũng theo ông Vũ Hồng Khanh, đòi hỏi của Đảng, đòi hỏi của thực tiễn luôn đặt câu hỏi chúng ta làm được gì cho dân. Mặt trận là tổ chức chính trị - xã hội nhưng khi nhìn yếu tố chính trị chúng ta luôn tự hào là thực hiện đầy đủ nhưng với góc độ một tổ chức xã hội thì những vấn đề bức xúc, cộm cán trong dân chúng ta lại chưa làm sâu sắc.

“Đó chính là những vấn đề mà mỗi cán bộ Mặt trận cần nhìn lại mình, cần cố gắng bàn bạc trong Thường trực để chỉ đạo, hướng dẫn để cùng thực hiện việc này cho tốt khi thực hiện Đại hội”- Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội nhấn mạnh.

Chủ đề Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp Thành phố Hà Nội là: Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới và Hiệu quả. Để thực hiện tốt những nội dung này, việc đổi mới phải bắt đầu từ khâu cán bộ. Do đó, các cấp MTTQ thành phố đang tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền chuẩn bị thật tốt công tác đổi mới về nhân sự.

Tuệ Phương

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tieng-noi-co-so/mat-tran-ha-noi-chu-trong-nang-cao-chat-luong-can-bo-tintuc415254