Mặt trận Hà Nội gặp mặt chức sắc nhân dịp Đại lễ Phật đản

Chiều 20/5, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức gặp mặt đại biểu chức sắc, nhà tu hành tiêu biểu Thủ đô, nhân dịp Đại lễ Phật đản, Phật lịch 2567 - Dương lịch 2023.

Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương vui mừng cho biết: 5 tháng đầu năm 2023, TP đã hoàn thành nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị quan trọng, tạo đà để thực hiện thắng lợi Kế hoạch năm 2023.

 Quang cảnh buổi gặp mặt

Quang cảnh buổi gặp mặt

MTTQ các cấp TP triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng, chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, làm tốt công tác tuyên truyền, tập hợp, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ...

“Trong kết quả chung đó có những đóng góp trách nhiệm, hiệu quả của Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP của các vị Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư, Đại đức và nhà tu hành Phật giáo Thủ đô tiêu biểu. Phát huy truyền thống “Hộ quốc, an dân”, các cấp Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hà Nội đã có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, tham gia tích cực các chương trình an sinh xã hội và thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Ủy ban MTTQ Việt Nam TP phát động, qua đó, đã lan tỏa và tạo sự đồng thuận góp phần xây dựng Thủ đô “Văn hiến, Văn minh, Hiện đại”, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Nguyễn Lan Hương nhấn mạnh.

Trân trọng ghi nhận, đánh giá cao sự đóng góp của quý vị chức sắc và đồng bào Phật tử, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tin tưởng, 6 tháng cuối năm, Chư tôn đức giáo phẩm cùng toàn thể tăng ni, Phật tử tiếp tục cùng Nhân dân TP đoàn kết, đồng thuận nỗ lực thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và địa phương; Hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam các cấp phát động, góp phần tích cực cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu đã đặt ra.

“Với niềm phấn khởi vô biên trong mùa Phật Đản, Phật lịch 2023, chúng ta cầu mong mùa Đản sinh được nhiều phúc báu, an lành đến với dân tộc Việt Nam, đồng bào Phật tử trong toàn TP luôn được bình an, may mắn, xin kính chúc Quý Hòa Thượng, Thượng Tọa, Ni trưởng, Ni Sư, Đại Đức, Tăng, Ni thân tâm an lạc, cát tường như ý, chúc mùa Phật đản Phật lịch trên địa bàn Thành phố Hà Nội sẽ được thành tựu viên mãn”, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương bày tỏ.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi gặp mặt

Tại buổi gặp mặt, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, trong bối cảnh các tăng ni, Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam cả nước, nhất là Thủ đô Hà Nội đang phấn khởi chào mừng Đại lễ Phật đản; ngày trở về của những ngày con Phật cũng đúng vào dịp là kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã làm cho không khí ngày Phật đản ngày càng thêm ý nghĩa. Những việc làm này của MTTQ TP Hà Nội đã thể hiện nghĩa đạo, tình đời, theo phương châm đạo pháp, dân tộc, chủ nghĩa xã hội của dân tộc Việt Nam.

Ngay trong mùa Phật đản này, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động trọng tâm, trọng điểm như vận động các tăng ni, Phật tử tham gia an toàn giao thông, ủng hộ xây nhà Đại đoàn kết cho người nghèo tỉnh Điện Biên... kết quả đó có được là nhờ sự đoàn kết của các tăng ni, Phật tử, sự chỉ đạo, điều hành phối kết hợp chặt chẽ giữa Mặt trận Trung ương và Mặt trận các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Với phương châm “Đồng hành cùng dân tộc”, trong những năm qua, Thành hội Phật giáo TP Hà Nội đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Thượng tọa Thích Đạo Phong, Chánh Thư ký Ban Trị sự TP Hà Nội đã bày tỏ vui mừng khi được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Thành phố đã tạo điều kiện cho tăng ni, Phật tử trong các hoạt động Phật sự. Những việc làm đó đã góp phần vào sự phát triển kinh tế của Thủ đô nói riêng và cả nước nói chung.

Minh Chí

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/mat-tran-ha-noi-gap-mat-chuc-sac-nhan-dip-dai-le-phat-dan-post248500.html