Mặt trận khắp nơi

Thừa Thiên - Huế:

Tại huyện A Lưới (Thừa Thiên - Huế), Ban tổ chức Chương trình nghĩa tình Trường Sơn - Báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp với BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế và Ngân hàng TMCP Ngoại thương (Vietcombank) tiến hành khởi công xây dựng 20 căn nhà tình nghĩa tặng các gia đình thương binh, liệt sĩ, cựu chiến binh, cựu TNXP đã từng chiến đấu, hy sinh ở Trường Sơn và đồng bào các dân tộc sinh sống trên đại ngàn Trường Sơn hiện đang gặp khó khăn. Mỗi căn nhà được hỗ trợ 30 triệu đồng. Dịp này, Chương trình nghĩa tình Trường Sơn cũng đã phối hợp với UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế triển khai xây dựng thêm 30 căn nhà tình nghĩa và trao tặng 100 suất học bổng (mỗi suất trị giá 2 triệu đồng) cho con em thuộc các đối tượng nói trên. Hà An Kon Tum: Hưởng ứng Tháng an toàn giao thông năm 2010, sáng ngày 1-9, Công đoàn viên chức tỉnh Kon Tum đã tổ chức lễ ra quân hưởng ứng tháng an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. 1.800 đoàn viên Công đoàn và người lao động đã diễu hành trên các trục đường chính trong vùng nội thành phố. Đây cũng là một việc làm việc đầy ý nghĩa, thể hiện tính văn hóa của con người khi tham gia giao thông, nhằm góp phần tuyên truyền hiểu biết về Luật giao thông cho cán bộ, công nhân viên chức lao động và người dân khi tham gia giao thông và kìm hãm tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn toàn tỉnh. NGUYỄN ĐĂNG BÌNH Bình Dương: Cuối tháng 8, Hội Bảo trợ người tàn tật, trẻ mồ côi, bệnh nhân nghèo tỉnh Bình Dương phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Bến Cát tổ chức lễ trao tặng 20 chiếc xe đạp với tổng trị giá 20 triệu đồng cho trẻ em mồ côi, con của người tàn tật và bệnh nhân nghèo có hoàn cảnh khó khăn của huyện Bến Cát. Toàn bộ kinh phí do Hội Bảo trợ người tàn tật, trẻ mồ côi, bệnh nhân nghèo tỉnh vận động Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương, Công ty TNHH Gạch men Thạch Anh Vicera và Công ty Cổ phần Gạch Đông Nam Á. Lê Minh Vĩnh Phúc: Kể từ khi thực hiện chương trình dạy nghề cho người nghèo theo chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo (2008), toàn tỉnh đã có 1.393 người nghèo được học nghề với tổng kinh phí 2,8 tỷ đồng. Riêng 6 tháng đầu năm 2010, các cơ sở dạy nghề đã tổ chức gần 20 lớp dạy nghề cho 680 học viên nghèo với tổng kinh phí 1,6 tỷ đồng. Sau khi kết thúc mỗi lớp học, người nghèo có nhu cầu còn được các cơ sở đào tạo nghề tư vấn, giới thiệu việc làm, giúp họ vươn lên thoát nghèo... Nguyệt Cầm

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/index.aspx?chitiet=16816&menu=1395&style=1