MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH THÁI BÌNH GẶP MẶT CÁC ỨNG CƯ VIÊN ĐẠI BIỂU

Sáng 29/4, tại Thái Bình, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Hội nghị gặp mặt những người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Thái Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Thái Bình Nguyễn Văn Giang phát biểu tại hội nghị.

Sau khi báo cáo tình hình phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, hội nghị đã phổ biến kế hoach, xây dựng chương trình hành động của người tham gia ứng cử ĐBQH khóa XV và HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, trong đó nhấn mạnh về xây dựng chương trình vận động bầu cử, kỹ năng trình bày chương trình hành động với cử tri, cách thức trao đổi, đối thoại, giải đáp thắc mắc của cử tri trực tiếp tại nơi ứng cử, cam kết thực hiện trách nhiệm người đại biểu của nhân dân trước cử tri, trước nhân dân.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Thái Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Thái Bình Nguyễn Văn Giang đề nghị, thời gian tới, các địa phương cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền để các cử tri nắm rõ cách thức, thể lệ bầu cử, hiểu rõ các tiểu sử ứng cử viên, từ đó lựa chọn bầu ra những đại biểu có đức, có tài, đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng của cử tri.

Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Thái Bình cũng nhấn mạnh, 15 ứng cử viên ĐBQH khóa XV và 107 ứng cử viên HĐND tỉnh khóa XVIII là những người tiêu biểu nhất đại diện cho gần 1 triệu 500 cử tri của tỉnh Thái Bình tham gia ứng cử tại nhiệm kỳ 2021 -2026. Do đó, kỳ vọng các ứng cử viên sau khi được tín nhiệm bầu vào ĐBQH khóa XV và HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 -2026 sẽ mang hết tâm huyết, khả năng, trí tuệ để cống hiến và xây dựng tỉnh Thái Bình phát triển nhanh và bền vững, trở thành đô thị loại 1 trong thời gian tới./.

Nguồn Quốc Hội: https://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-doan-dai-bieu-quoc-hoi.aspx?itemid=55165