Mặt trận Tổ quốc xã Tam Hiệp: Đóng góp thiết thực cho sự phát triển của địa phương

Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh, chỉ đạo của các cấp, sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền và các tổ chức thành viên, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, vượt qua khó khăn, đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.GÓP PHẦN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh” được xem là điểm nhấn quan trọng của MTTQ xã trong nhiệm kỳ 2019 - 2024, góp phần xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

MTTQ xã bàn giao nhà tình nghĩa.

Hằng năm, Ủy ban MTTQ xã tiến hành khảo sát, điều tra xã hội, xác định những công trình, phần việc cần làm trong năm để chủ trì hiệp thương với các tổ chức thành viên, triển khai cuộc vận động ở từng nội dung, nhiệm vụ, công trình cụ thể.

Qua đó đã xây dựng nhiều mô hình mới có hiệu quả; đồng thời, củng cố, nâng chất các mô hình hiện có tại các khu dân cư trên các lĩnh vực có liên quan đến đời sống nhân dân như phòng, chống tội phạm, bảo vệ môi trường, an toàn giao thông, giúp nhau phát triển kinh tế, tuyên truyền pháp luật.

Điển hình có các mô hình Xây dựng mô hình vận động cộng đồng dân cư tham gia bảo vệ môi trường gắn với tuyến đường hoa sáng - xanh - sạch - đẹp; Giúp nhau thoát nghèo; Toàn dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự; Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường; Camera an ninh, ánh sáng an ninh…

Cũng trong nhiệm kỳ qua, MTTQ xã đã vận động các tầng lớp nhân dân đóng góp hàng tỷ đồng, xây dựng 55 tuyến đường với tổng chiều dài gần 29 km; huy động 1.940 ngày công lao động để tu sửa, làm mới trên 30 km đường giao thông nông thôn; kéo 23,9 km đường điện thắp sáng phục vụ nhân dân, xây dựng 48 cổng chào, 39 tuyến đường hoa góp phần xây dựng bộ mặt nông thôn ngày càng “Sáng - xanh - sạch - đẹp”. Nhân dân trong xã đã hiến trên 5 ha đất, hoa màu, công trình trên đất trị giá 32 tỷ đồng.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Tam Hiệp Nguyễn Văn Trâm cho rằng: Trong công tác xây dựng NTM, MTTQ xã còn vận động các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã hưởng ứng phong trào, gắn kết các hoạt động thi đua có tính chất sáng tạo của các cơ quan, đơn vị với phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo” do MTTQ xã chủ trì, thúc đẩy và nâng cao ý thức trách nhiệm nghiên cứu, ứng dụng khoa học - kỹ thuật của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, Lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân để nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của xã. Trên địa bàn xã có 2 hợp tác xã, trong đó 6 sản phẩm OCOP sữa dê Đông Nghi.

Bên cạnh đó, hưởng ứng các phong trào, các cuộc vận động do MTTQ chủ trì phát động, nhiệm kỳ qua các tổ chức thành viên thực hiện “Mỗi tổ chức một phong trào, một nhiệm vụ”: Công đoàn đẩy mạnh phong trào “Lao động giỏi - lao động sáng tạo”, gắn với thực hiện hiệu quả mô hình “Chính quyền thân thiện” và mô hình “5 Luôn, 5 Biết, 5 Không”; “Tuổi trẻ chung tay xây dựng NTM”; nông dân với phong trào “Nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi”; “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; cựu chiến binh phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” gương mẫu tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở địa phương.

KHÔNG ĐỂ AI BỎ LẠI PHÍA SAU

Trong nhiệm kỳ qua, công tác đền ơn đáp nghĩa luôn được MTTQ xã chú trọng. Cụ thể, MTTQ xã đã vận động được trên 650 triệu đồng, xây dựng 10 căn nhà tình nghĩa, sửa chữa 5 căn; vận động các cơ quan, đơn vị phụng dưỡng các Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Đồng thời, MTTQ còn phối hợp với Trạm Y tế, Hội Chữ thập đỏ xã thực hiện các chương trình từ thiện, khám, chữa bệnh miễn phí cho gia đình chính sách, hộ nghèo.

Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc tại ấp 2.

Thực hiện phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, Ủy ban MTTQ xã đã phối hợp làm tốt công tác an sinh xã hội, thông qua công tác vận động cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và nhân dân đã ủng hộ Quỹ Vì người nghèo 300 triệu đồng.

Qua đó, xây dựng 22 căn nhà đại đoàn kết, tổng kinh phí 1,5 tỷ đồng; vận động trên 6.500 phần quà với số tiền trên 2 tỷ đồng. Ngoài ra, MTTQ xã còn phối hợp tặng học bổng cho học sinh nghèo, hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí trên 200 triệu đồng.

Đồng chí Nguyễn Văn Trâm chia sẻ: Trong đại dịch Covid-19, sức mạnh của tinh thần đoàn kết trong nhân dân tiếp tục được khơi dậy mạnh mẽ. Tinh thần tự giác, ý thức cộng đồng, chia sẻ nôĩ̉ đau chung đã lan tỏa rộng khắp, tạo nên sức mạnh toàn dân góp phần chiến thắng đại dịch.

MTTQ và các tổ chức thành viên, đơn vị và các nhà hảo tâm trong và ngoài xã đã nhận được sự đồng hành và chia sẻ với tổng kinh phí vận động từ tiền mặt và quà quy thành tiền ước tính trên 1,5 tỷ đồng; hỗ trợ trên 3.000 phần quà cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ bán vé số, các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã.

Với những kết quả đạt được trong việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, MTTQ xã đã góp phần tích cực đưa xã Tam Hiệp hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM nâng cao vào năm 2022. Thời gian tới, MTTQ xã tiếp tục vận động các tầng lớp nhân dân trong xã chung sức, chung lòng, đoàn kết trong MTTQ để giữ vững tiêu chí xã NTM nâng cao, hướng tới xây dựng thành công xã Tam Hiệp đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

PHƯƠNG MAI

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/xa-hoi/202403/mat-tran-to-quoc-xa-tam-hiep-dong-gop-thiet-thuc-cho-su-phat-trien-cua-dia-phuong-1006511/