Mặt trời phóng lửa mạnh nhất trong 12 năm

Lửa mặt trời mạnh nhất trong 12 năm đã phóng ra từ Mặt trời hôm qua (7/9) gây mất sóng radio trên Trái đất.

Hôm qua, Mặt trời phóng ra 2 đợt lửa, đợt thứ 2 được xem là lớn nhất ghi nhận được kể từ năm 2005 – Trung tâm dự đoán thời tiết không gian (SWPC) cho biết.

Lửa Mặt trời đã làm gián đoạn liên lạc radio trên Trái đất ở phía hướng về Mặt trời trong vòng một tiếng đồng hồ.

Các chuyên gia nói rằng một đợt phóng xạ do lửa Mặt trời gây ra sẽ đến Trái đất trong vòng 1-2 ngày nữa và điều này có thể làm hỏng vệ tinh, truyền thông và các hệ thống điện lưới trên Trái đất. Nó còn gây ra một loạt ánh sáng cực quang ở bán cầu Bắc của Trái đất.

Chu kỳ hiện tại của Mặt trời bắt đầu từ tháng 12 năm 2008 cho thấy cường độ hoạt động của Mặt trời đã suy giảm mạnh và sắp tới mức thấp nhất.

Các chu kỳ của Mặt trời kéo dài trung bình là 11 năm và cuối mỗi chu kỳ, những tia lửa phát ra dần dần hiếm đi, tuy nhiên cường độ có thể rất mạnh.

Hải Yến -Theo Daily Mail

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/khoa-hoc/mat-troi-phong-lua-manh-nhat-trong-12-nam-3773301-d.html