Mật vụ Mỹ phải giải trình vì để người lạ trà trộn vào khu nghỉ dưỡng của ông Trump

Ngày 3/4, các nghị sĩ thuộc đảng Dân chủ của Mỹ đã đặt nghi vấn về an ninh tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của Tổng thống Mỹ Donald Trump, sau khi một phụ nữ Trung Quốc mang theo thiết bị điện tử, nói dối để vượt qua kiểm soát an ninh hồi cuối tuần trước.

Chủ tịch Ủy ban Giám sát thuộc Hạ viên Mỹ, nghị sĩ Dân chủ Elijah Cummings cho biết Cơ quan Mật vụ Mỹ, có trách nhiệm bảo vệ Tổng thống, sẽ phải giải trình với ông và thành viên cấp cao khác của ủy ban này, nghị sĩ Cộng hòa Jim Jordan, về vụ việc nói trên.

Trước đó, hồi cuối tuần qua, một nữ công dân Trung Quốc tên là Yujing Zhang đã nói dối để vượt qua các chốt kiểm soát an ninh vào khu nghỉ dưỡng này, trong khi Tổng thống đang chơi golf gần đó. Sau khi Yujing Zhang vào được bên trong, các nhân viên của khu nghỉ dưỡng và các mật vụ bắt đầu nghi ngờ.

Một công dân Trung Quốc đã lẻn vào khu nghỉ dưỡng của Tổng thống Trump ngày 30/3. (Nguồn: AFP)

Khi bị tra hỏi, người này trở nên quá khích và bị mật vụ Mỹ bắt giữ. Sau đó, đối tượng này đã bị cáo buộc tội nói dối để vào khu vực hạn chế.

Theo tài liệu Cơ quan Mật vụ Mỹ gửi tòa án, các điều tra viên đã tìm thấy trong tư trang của người này 4 điện thoại di động, một máy tính xách tay, một ổ cứng và một USB. Kiểm tra ban đầu cho thấy USB này có chứa "phần mềm độc hại".

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/mat-vu-my-phai-giai-trinh-vi-de-nguoi-la-tra-tron-vao-khu-nghi-duong-cua-ong-trump-91249.html