Mất xe ở Hà Giang sau 11 năm được cảnh sát 141 tìm thấy ở Hà Nội

Chị Nguyễn Thị Hằng cho biết, chiếc xe chị được bố mua cho năm 2008, đến năm 2009 khi đang để trước cửa nhà thì bị kẻ gian lấy mất...

Trước đó, khoảng 21g30 tối 21-6, tổ công tác Y24/141 CATP Hà Nội thực hiện nhiệm vụ tại khu vực Trần Khát Chân, phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng phát hiện 2 nam thanh niên đèo nhau trên xe máy Honda AirBlade BKS 23L9-0169 có biểu hiện nghi vấn nên đã ra tín hiệu dừng xe kiểm tra hành chính.

Tiến hành kiểm tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác phát hiện số khung, số máy của chiếc xe được đăng ký với một BKS khác. Qua xác minh, tổ công tác xác định đây là tang vật của một vụ trộm cắp.

Chiếc xe tang vật

Chủ nhân của chiếc xe là ông Nguyễn Khắc Bản, SN 1952, trú tại thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang. Tổ công tác đã tìm cách liên hệ với chủ xe thì được con gái của ông Bản là chị Nguyễn Thị Hằng cho biết, chiếc xe chị được bố mua cho năm 2008, đến năm 2009 khi đang để trước cửa nhà thì bị kẻ gian lấy mất.

Với hy vọng tìm lại được tài sản nên sau khi mất xe gia đình chị Hằng đã trình báo CQCA. Đến nay, sau 11 năm bị kẻ gian lấy mất chiếc xe, chị Hằng được tổ công tác Y24 liên hệ thông báo đã tìm thấy xe và hướng dẫn chị phối hợp với CQCA để được nhận lại tài sản của mình. Chị Hằng vui mừng và cảm động gửi lời cảm ơn đến các CBCS của tổ công tác

Danh tính 2 nam thanh niên sử dụng chiếc xe được làm rõ là Nguyễn Văn Đ, SN 1994 và Đặng Ngọc K, SN 1990, cùng trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Vụ việc được tổ công tác bàn giao về CA phường Phố Huế để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

Bạch Dương

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/mat-xe-o-ha-giang-sau-11-nam-duoc-canh-sat-141-tim-thay-o-ha-noi-198572.html