Matic và các đồng đội cần làm gì để hạ gục Brazil?

Serbia không nên mong chờ Thụy Sĩ bại trận, cách tốt nhất là họ cần đánh bại chính đối thủ đến từ Nam Mỹ để vào vòng knock-out.

Bảng E của World Cup 2018 sẽ chính thức khép lại trong ít giờ tới sau khi Brazil tiếp đón Serbia và Thụy Sĩ có cuộc đụng độ với Costa Rica. Hiện tại, Brazil và Thụy Sĩ đang chia nhau những vị trí tạm thời có thể đi tiếp nhưng với những gì đã xảy ra từ đầu giải, Serbia hoàn toàn có hy vọng về một cuộc lật đổ. Thậm chí là ngôi đầu bảng nếu họ đánh bại Brazil và Costa Rica làm được điều tương tự khi tiếp đón Thụy Sĩ.

Lý thuyết bao giờ cũng dễ hơn thực hành, và không nhiều người tin tưởng Nemanja Matic cùng các đồng đội sẽ có thể cầm hòa hay thậm chí là đánh bại đội bóng đầy rẫy những ngôi sao bên phía đối thủ vào đêm nay. Tuy nhiên, có 3 vấn đề mà đội tuyển Serbia cần lưu tâm nếu muốn giành tấm vé đi tiếp từ chính tay Brazil.

Tìm sự sống nơi bóng chết

Huấn luyện viên Mladen Krstajic đã mang đến nước Nga một đội hình gồm những gã khổng lồ thực sự với chiều cao trung bình cao nhất giải (trên 1m85). Thực tế trong 2 trận đấu của đội tuyển này cũng diễn ra theo đúng "kịch bản" khi hầu hết những pha không chiến họ đều giành được lợi thế.

Serbia đang chiếm trọn khoảng không ở World Cup năm nay.

Trong khi đó, ĐT Brazil hiện tại chỉ gồm những cầu thủ có chiều cao khiêm tốn, nếu không muốn nói là hạn chế trong môi trường bóng đá đỉnh cao. Thậm chí, những người chơi ở vị trí hàng phòng ngự của đội bóng vàng xanh như Miranda, Thiago Silva hay Marquinhos cũng sở hữu chiều cao rất "tầm thường".

Serbia chắc chắn sẽ không dám chơi đôi công với một đội bóng như Brazil, và nếu họ chủ động phòng ngự thì vũ khí bóng bổng sẽ là giải pháp cực kỳ hiệu quả để đội bóng tách ra từ Nam Tư cũ có thể tìm kiếm những bàn thắng cho riêng mình.

Tận dụng triệt để khả năng dứt điểm từ xa

Vẫn có những đội bóng có chiều cao không lý tưởng nhưng họ lại chống bóng bổng rất xuất sắc, và nếu đêm nay Serbia bế tắc ở trên không, chúng ta nên hy vọng HLV Krstajic sẽ chỉ đạo các học trò tích cực dứt điểm từ xa nếu có thể.

Serbia hiện tại sở hữu 3 cái tên có khả năng hạ sát đối thủ với những pha nã đại bác là đội trưởng Aleksandar Kolarov và Nemanja Matic. Đặc biệt, cựu hậu vệ Manchester City là người có thể giải quyết trận đấu chỉ bẳng 1 cú ra chân khủng khiếp của mình.

HLV Krstajic đang sở hữu hai cậu học trò có khả năng dứt điểm từ xa xuất sắc.

Trong quá khứ, Kolarov từng rất rất nhiều lần ghi bàn khi anh có trái bóng trong chân ở khoảng cách tầm trung, lực sút của hậu vệ này đã có lần làm bất tỉnh một cầu thủ đối phương, thời anh còn khoác áo Lazio ở Serie A. Ngoài ra, Kolarov cũng là một chân sút phạt xuất sắc ở giải lần này.

Học cách chơi của Thụy Sĩ

Tất nhiên Serbia đừng nên học chiến thuật pressing của đội bóng đã đánh bại họ cách đây vài ngày, bởi Matic cũng như Milinkovic-Savic không phù hợp với một trận đấu có cường độ cao và liên tục. Ở đây vẫn là một bài học cũ của các đội bóng khi đối đầu với Brazil, đó là chăm sóc thật kỹ càng Neymar và có thể là Philippe Coutinho.

Thụy Sĩ đã từng rất thành công với cách chơi này khi tiếp đón Neymar và các đồng đội.

Brazil dù đã chơi thực dụng hơn xưa rất nhiều nhưng dòng máu Samba của họ chưa bao giờ bị đánh mất, vì thế khả năng tạo đột biến của những đôi chân triệu đô này vẫn có thể tỏa sáng bất cứ lúc nào. Nếu Serbia có thể kìm hãm Brazil với một lối chơi rắn, rất có thể họ sẽ có ít nhất là một thế trận gây ức chế cho đối phương. Và biết đâu, hình ảnh Hy Lạp năm 2004 sẽ hiện về đúng vào những phút cuối và mang đến chiến thắng cho đội bóng Châu Âu?

Kết luận

Dù thế nào đi nữa, Brazil vẫn được đánh giá cao hơn Serbia rất nhiều, nhưng đội tuyển đang xếp thứ 3 ở bảng D cũng có những lợi thế nhất định về nhân sự cũng như cách chơi bóng khoa học của mình. Nếu Serbia thua, chẳng ai bất ngờ, nhưng nếu họ cầm hòa đối thủ và may mắn lại không đến với Thụy Sĩ ở trận đấu còn lại, đội đi tiếp sẽ là họ và người Brazil.

Vũ Quang Toản

Nguồn Tin Thể Thao: http://tinthethao.com.vn/matic-va-cac-dong-doi-can-lam-gi-de-ha-guc-brazil-d478040.html