Mẫu đầm các mỹ nhân Thái đua nhau diện: 'Hack' tuổi, lại che bắp tay to

Bên cạnh vẻ ngoài xinh đẹp, các mỹ nhân Thái còn có gu ăn mặc siêu hút mắt. Họ thường xuyên diện đầm tay bồng để tạo một hình ảnh nữ tính và sang chảnh.

Đầm tay bồng tuy là item không quá mới nhưng chưa bao giờ giảm sức hút đối với phái đẹp. Kiểu đầm này cũng được các người đẹp xứ sở chùa Vàng trưng diện với tần suất dày đặc. Cũng dễ hiểu thôi vì chi tiết tay bồng đem đến nét cổ điển nhưng cũng sang trọng cho người mặc. Do đó mà các sao Thái có chọn phiên bản đầm hoa hay trơn màu thì diện mạo cũng nổi bật và trẻ trung hết mức. Có thể thấy đây là item "tủ" của họ mỗi khi tham dự sự kiện hay trong street style thường ngày.

Một ưu điểm rất lớn nữa của mẫu đầm này là giúp phái đẹp giấu khéo nhược điểm đôi bắp tay kém thon gọn. Trong đó, thiết kế có phần tay bồng nhẹ nhàng, độ rộng vừa phải sẽ phát huy tốt hơn cả nhiệm vụ che đi bắp tay to của chị em. Hiện nay, đầm tay bồng có rất nhiều kiểu dáng bắt mắt và gợi cảm như hở lưng, cut-out... Vì thế, các quý cô sẽ có rất nhiều sự lựa chọn cho bản thân. Học hỏi các mỹ nhân xứ sở chùa Vàng diện ngay một chiếc đầm tay bồng xinh xắn, đảm bảo các nàng sẽ rất hài lòng vì vẻ ngoài "hack" tuổi cũng như không lo bị "tố cáo" khuyết điểm trên cơ thể.

Diện chiếc đầm tay bồng màu hồng, Baifern trông vừa ngọt ngào lại nữ tính.

Mẫu đầm của Ploy còn có thêm chi tiết xẻ tà có tác dụng "kéo chân" dài miên man.

Theo đuổi phong cách thời trang nhẹ nhàng và nữ tính, Mook thường xuyên diện những chiếc đầm tay bồng.

Nhờ có phần thiết kế tay bồng mà Ink Waruntorn vẫn trông hết sức trẻ trung khi mặc đầm tối màu.

Bow Maylada vô cùng yêu thích mẫu đầm tay bồng có họa tiết hoa.

Mai Davika trông trong trẻo và xinh tươi với chiếc đầm màu trắng.

Pimprapa cũng là một trong những người đẹp của Thái Lan vô cùng sủng ái những chiếc đầm tay bồng.

Họa tiết chấm bi trên đầm làm Sara trẻ hơn ít nhất là 5 tuổi.

Trên thực tế, những cô gái sở hữu bắp tay chưa được thon gọn cần chú ý đến việc lựa chọn trang phục để bảo đảm tổng thể diện mạo được chuẩn cuốn hút. Bên cạnh đầm tay bồng, các nàng có thể bổ sung một vài item sau đây vào tủ đồ:

- Áo trễ vai

Mùa hè là thời điểm tuyệt vời để mặc những chiếc áo trễ vai. Đây là kiểu áo vừa khoe được bờ vai quyến rũ lại che được bắp tay to. Chỉ cần biết cách mix & match phù hợp, chị em hoàn toàn có thể phối được những bộ đồ theo các phong cách khác nhau chỉ với một chhiếc áo trễ vai. Tuy nhiên, các quý cô lưu ý tránh chọn những chiếc áo có phần trễ vai quá rộng vì nó sẽ làm lộ phần bắp tay kém xinh.

Áo trễ vai là item vô cùng phù hợp với những nàng có bắp tay to.

Combo áo trễ vai chân váy ngắn đem lại sự mát mẻ cho chị em trong mùa hè.

- Áo blazer cộc tay

Những chiếc áo khoác nhẹ nhàng chắc chắn là người bạn đồng hành thân thiết đối với những cô gái có bắp tay to. Thế nhưng vào mùa hè thì nên chọn món đồ nào cho hợp lý? Câu trả lời cho các nàng chính là áo blazer cộc tay. Chúng vừa thời thượng lại thanh lịch nên được hội sành mặc săn đón nhiệt tình. Để "giải nhiệt" trong mùa hè, chị em hãy chọn thiết kế áo được làm từ vải linen thoáng mát và mix chúng với quần short hoặc chân váy ngắn là hợp lý.

Áo blazer cộc tay mang nét đẹp vừa phóng khoáng nhưng vẫn thanh lịch.

Các quý cô có thể mix áo blazer cộc tay với quần ống rộng.

- Đầm tay loe

Với thiết kế tay loe rộng vừa phải, kiểu đầm này giúp nàng giấu đi nhược điểm ở bắp tay. Chúng cũng phù hợp để diện trong những ngày nóng bức của mùa hè. Các quý cô sẽ cảm thấy mát mẻ và thoải mái khi mặc một chiếc đầm tay loe thanh tao và lịch sự.

Đầm tay loe thời thượng đem đến sự thoải mái cho người mặc.

Đầm tay loe thời thượng đem đến sự thoải mái cho người mặc.

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/mau-dam-cac-my-nhan-thai-dua-nhau-dien-hack-tuoi-lai-che-bap-tay-to-172220613150638202.htm