Mẫu mực như kiểm soát quân sự

Cùng với nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, tuần tra, canh gác bảo vệ các mục tiêu trọng yếu được phân công, thời gian qua, Tiểu đoàn Vệ binh 15, Bộ Tham mưu Quân khu 1 đã tăng cường các hoạt động kiểm tra, kiểm soát, duy trì nghiêm kỷ luật quân đội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và an toàn giao thông trên địa bàn.

Chúng tôi theo Tổ công tác do Thượng úy Dương Văn Tiệp, Trung đội trưởng Trung đội Vệ binh phụ trách, thực hiện chuyến tuần tra, kiểm soát tại địa bàn xóm Đồng Tâm, xã Đồng Bẩm (thành phố Thái Nguyên). Sau tiếng còi và hiệu lệnh kiểm tra của một chiến sĩ trong tổ công tác, Thượng úy Dương Văn Tiệp thực hiện động tác chào và yêu cầu quân nhân điều khiển phương tiện cá nhân và xe ô tô quân sự xuất trình giấy tờ để kiểm tra. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, tổ KSQS đã chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, chủ yếu là các lỗi: Sai tác phong, mang mặc không đúng quy định, không có các loại giấy tờ theo quy định, ngồi hàng quán…

Lực lượng kiểm soát quân sự kiểm tra giấy tờ quân nhân điều khiển xe quân sự.

Từ đầu năm 2017 đến nay, đơn vị đã huy động gần 1.000 lượt cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ KSQS, kiểm tra, chấn chỉnh lễ tiết tác phong của quân nhân. Trong đó phát hiện, nhắc nhở hơn 500 quân nhân, hơn 100 phương tiện quân sự sai quy định, kiên quyết xử lý, lập danh sách và báo về đơn vị trực tiếp quản lý quân nhân những trường hợp vi phạm. Qua theo dõi trên hệ thống sổ sách, những quân nhân được kiểm tra, nhắc nhở hầu như không có trường hợp tái vi phạm.

Với nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên mỗi cung đường, khu vực trọng điểm, đòi hỏi người chiến sĩ KSQS phải nắm chắc về pháp luật, điều lệnh, điều lệ, các chỉ thị, hướng dẫn liên quan đến nhiệm vụ KSQS. Đồng thời, phải chuẩn mực về điều lệnh, tinh thông về nghiệp vụ, xử lý chính xác, linh hoạt các tình huống trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, vừa giữ nghiêm được kỷ luật quân đội, hài hòa trong quan hệ đồng chí đồng đội và nhân dân.

Trao đổi với Đại úy Cấn Đức Phong, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 15, chúng tôi được biết: Để đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ, chiến sĩ KSQS được tuyển chọn từ những đồng chí hoàn thành tốt khóa huấn luyện chiến sĩ mới thuộc các đơn vị trong quân khu, có ngoại hình phù hợp, có sức khỏe, phẩm chất đạo đức, nhận thức tốt, ý thức kỷ luật cao để đưa về huấn luyện. Trong thời gian ở đơn vị, anh em được huấn luyện cơ bản về chức trách nhiệm vụ, quyền hạn, phương pháp tác phong công tác, khả năng sử dụng thành thạo các loại VKTB và phương tiện có trong biên chế. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, chiến sĩ KSQS phải gương mẫu về chấp hành điều lệnh, kỷ luật và mang mặc lễ tiết tác phong, chủ động khắc phục khó khăn, nhất là đề cao ý thức trách nhiệm, đạo đức trong khi thực hiện nhiệm vụ.

Được biết, bên cạnh thực hiện KSQS theo chức trách nhiệm vụ, Tiểu đoàn 15 thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các lực lượng cảnh sát giao thông trên địa bàn để nâng cao hiệu quả công tác. Ngoài thực hiện đúng, đủ nội dung chương trình huấn luyện, bảo vệ mục tiêu, đơn vị còn làm tốt việc dẫn đoàn, bảo đảm an ninh, an toàn các sự kiện quan trọng của đất nước, quân đội và quân khu diễn ra trên địa bàn, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân tin cậy.

Bài và ảnh: GIANG NAM

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/mau-muc-nhu-kiem-soat-quan-su-516706