Mẫu nhẫn đính hôn được ưa chuộng

Các cặp đôi quan tâm đến trang sức theo phong cách lãng mạn. Nhẫn đính hôn có hình dáng lạ mắt cũng được yêu thích.

SCMP đưa tin trong năm 2022, các cặp đôi đang tìm kiếm những mẫu nhẫn đính hôn kiểu dáng cá tính. Bên cạnh đó, số khác tìm kiếm trang sức có thiết kế vượt thời gian.

Ronald Abram, điều hành một cửa hàng trang sức tại Hong Kong, giải thích: "Chúng tôi cho rằng nhẫn ba viên đá là kiểu dáng vượt thời gian. Chiếc nhẫn có một viên kim cương nằm ở trung tâm và 2 viên đá bên cạnh. Nó từng là thiết kế được yêu thích nhất trong lịch sử vì tạo ra cảm giác cân bằng, hài hòa và hoàn hảo".

 Các cặp đôi đang tìm kiếm nhẫn đính hôn có kiểu dáng vượt thời gian. Ảnh: SCMP.

Các cặp đôi đang tìm kiếm nhẫn đính hôn có kiểu dáng vượt thời gian. Ảnh: SCMP.

Mặt khác, kiểu nhẫn cưới theo phong cách lãng mạn đang trở nên phổ biến. Chiếc nhẫn toi et moi (tạm dịch: bạn và tôi) có 2 viên đá ở giữa tượng trưng cho cặp đôi hạnh phúc. Phong cách lãng mạn ngày càng phổ biến khi tạo cơ hội để các cặp đôi được chia sẻ câu truyện, gửi gắm những chia sẻ cá nhân vào mẫu nhẫn.

"Những chiếc nhẫn theo phong cách lãng mạn của chúng tôi chủ yếu là được đặt riêng. Việc này trở nên ý nghĩa khi khách hàng gửi gắm tình cảm, tâm trạng và muốn chúng tôi thể hiện bằng trang sức", Ronald Abram giải thích.

Nhà kim hoàn kiêm chuyên gia kim cương Graff đồng tình với quan điểm này. Vào năm 2020, hãng đã phát hành một bộ sưu tập gồm 7 mẫu nhẫn đính hôn độc quyền. Mỗi thiết kế đều mang một câu chuyện.

Nhẫn đính hôn theo phong cách lãng mạn được dự đoán sẽ gây bão. Ảnh: Ada Diamonds.

Năm nay, kim cương vàng và ngọc lục bảo được dự đoán sẽ trở thành xu hướng. Hình dáng của viên đá đính trên nhẫn đính hôn cũng quan trọng. Kiểu cắt ngọc lục bảo của De Beers là một trong những phom dáng đặc trưng. Trong khi đó, kiểu cắt hình bầu dục vẫn được ưa chuộng.

Giai Kỳ

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/mau-nhan-dinh-hon-duoc-ua-chuong-post1321346.html