Mẫu quần dài sau đây xứng đáng được chị em bổ sung cho tủ đồ

Những mẫu quần dưới đây đang thịnh hành, chị em nên sắm để mặc đẹp mỗi ngày.

Việc cập nhật các mẫu quần dài thời thượng sẽ giúp phong cách của chị em trở nên chuẩn mốt, hiện đại hơn. Dưới đây là những mẫu quần đang được các tín đồ thời trang ưa chuộng.

Quần jeans xắn gấu

Quần jeans xắn gấu giúp bạn trở nên nổi bật hơn.

Quần jeans cơ bản, không bao giờ lỗi mốt trong tủ đồ của phái đẹp. Mẫu quần này có thể trở nên nổi bật hơn hẳn chỉ với một chi tiết rất đơn giản - xắn gấu.

Quần jeans xắn gấu còn mang đến hiệu quả tôn dáng, giúp bạn trở nên thanh thoát và cao ráo hơn nhờ độ dài quần trên mắt cá chân. Điểm thú vị là với kiểu quần này, bạn có thể phối với mọi trang phục và phụ kiện.

Quần jeans ống suông

Quần jeans ống suông không hề kén người diện.

Quần jeans ống suông không hề kén người diện, ai cũng có thể mặc đẹp. Chị em có thể kết hợp quần jeans ống suông với áo len kẻ ngang, áo sơ mi rồi khoác ngoài blazer để có vẻ ngoài sành điệu.

Quần jeans ống loe

Quần jeans ống loe được nhiều tín đồ thời trang lăng xê.

Thời gian gần đây, quần jeans ống loe được nhiều tín đồ thời trang lăng xê. Kiểu quần dài này toát lên nét cổ điển nhưng cũng không kém phần trẻ trung.

Ngoài ra, mẫu quần này còn có khả năng kéo dài chân. Quần jeans ống loe kết hợp rất ăn ý với áo len mỏng, áo thun dáng ôm hoặc áo blouse để tạo nên tổng thể trang phục nữ tính, sành điệu.

Quần âu có đường ly giữa

Với chi tiết đường ly giữa, quần tạo cảm giác chân dài và thanh thoát hơn

Quần âu có đường ly giữa là trang phục quen thuộc với các chị em công sở. Với chi tiết đường ly giữa, quần tạo cảm giác chân dài và thanh thoát hơn cho người mặc.

Bạn có thể đa dạng hóa phong cách với quần âu ống đứng, quần âu ống suông hoặc quần âu ống loe có đường ly giữa.

Quần màu be

Quần màu be được yêu thích bởi nét nữ tính, ngọt ngào.

Mẫu quần này được yêu thích bởi nét nữ tính, ngọt ngào. Sự xuất hiện của quần màu be sẽ giúp set trang phục của chị em thêm nổi bật, nhưng vẫn có nét trang nhã và thanh lịch.

Kiểu quần này rất dễ phối đồ. Bạn có thể kết hợp quần màu be cùng áo sơ mi trắng, áo blouse tay bồng hoặc áo thun màu trung tính….

Bạn cũng nên chọn giày dép và túi xách mang tông màu trung tính, để đảm bảo sự hài hòa, tinh tế cho tổng thể trang phục.

My Anh

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/mau-quan-dai-sau-day-xung-dang-duoc-chi-em-bo-sung-cho-tu-do-ar860563.html