Mâu thuẫn cá nhân, học sinh lớp 9 đâm trọng thương học sinh lớp 12

Sau khi bị Trần Trọng N (lớp 12) đánh do mâu thuẫn cá nhân, em Nguyễn Ngọc T, học sinh lớp 9 ở thị trấn Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị mở cặp lấy dao nhọn đâm 3 nhát khiến N bị trọng thương phải đi cấp cứu.

Em Trần Trọng N. hiện đang nằm điều trị tại Khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức của bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: Thanh Thủy/TTXVN)

Em Trần Trọng N. hiện đang nằm điều trị tại Khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức của bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: Thanh Thủy/TTXVN)

Ngày 17/12, Công an huyện Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị) cho biết đơn vị đang xử lý vụ một học sinh lớp 9 dùng dao nhọn đâm trọng thương một học sinh lớp 12.

Cụ thể, khoảng 6 giờ 30 ngày 17/12, vì mâu thuẫn cá nhân nên em Trần Trọng N (lớp 12), em Trần Ngọc T (lớp 10) cùng học tại Trường Trung học phổ thông Hải Lăng và em Văn Hữu C (lớp 11, Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hải Lăng) đến tìm em Nguyễn Ngọc T (lớp 9) đang học tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hải Lâm (thuộc Khóm 8, thị trấn Hải Lăng) để giải quyết mâu thuẫn cá nhân.

Tại sân bóng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hải Lâm, Trần Trọng N dùng tay, chân và mũ bảo hiểm đánh em Nguyễn Ngọc T.

Ngay sau đó, em T đã mở cặp ra lấy một cây dao nhọn đâm 3 nhát khiến N bị trọng thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị.

Tại đây, các bác sỹ xác định em N bị lòi mạc nối của ruột và tràn khí màng phổi.

Đến chiều 17/12, em N đã được phẫu thuật và hiện tại đang nằm điều trị tại Khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị).

Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc./.

Thanh Thủy (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/mau-thuan-ca-nhan-hoc-sinh-lop-9-dam-trong-thuong-hoc-sinh-lop-12/613640.vnp