Mâu thuẫn cá nhân, một bảo vệ đoạt mạng đồng nghiệp

Cùng làm trong công ty, do mâu thuẫn cá nhân, một bảo vệ đã dùng kéo và tua vít đoạt mạng đồng nghiệp.

Thông tin từ Công an TP. Hải Phòng, vào khoảng 7g ngày 4-6-2020, tại khu vực cổng chính Công ty TNHH JS Nippon, khu công nghiệp Đình Vũ, quận Hải An, TP. Hải Phòng, đã xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng.

Theo những người chứng kiến vụ việc, vào khoảng thời gian trên, anh Phạm Mạnh Hùng, SN 1988, ở Quỳnh Phụ, Thái Bình và Nguyễn Đức Hoàn, SN 1967, ở Tràng Cát, Hải An, Hải Phòng, cùng là bảo vệ Công ty TNHH JS Nippon, có xảy ra xô xát.

Hiện trường vụ án mạng.

Sau đó, Hoàn đã dùng kéo và tua vít đâm anh Hùng. Hậu quả, anh Hùng tử vong trên đường đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Tiệp, báo Giao thông cho hay.

Liên quan vụ án mạng, theo báo GĐ&XH, quá trình khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi ghi nhận, nạn nhân nằm gục trước cổng Công ty cùng các dấu vết máu, hung khí gây án là kéo, tua vít, mũ bảo hiểm.

Khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân tử vong do mất máu cấp từ vết thương do vật sắc nhọn gây ra.

T.Quang (th)

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/mau-thuan-ca-nhan-mot-bao-ve-doat-mang-dong-nghiep-196072.html