Mâu thuẫn chia tiền công, một thanh niên bị đâm chết

Vụ án nghiêm trọng xảy ra vào chiều ngày 11/9 tại ấp 11, xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Theo điều tra ban đầu, ông Nguyễn Văn Vương (ngụ ấp 11, xã Bình Sơn, huyện Long Thành) có thuê Nguyễn Văn Minh (28 tuổi, ngụ xã Cẩm Đường, huyện Long Thành) và Phạm Trần Tấn Thời (25 tuổi, ngụ xã Cẩm Đường, huyện Long Thành) làm cơ khí tại một công ty ở huyện Nhơn Trạch.

 Hiện trường vụ án

Hiện trường vụ án

Khoảng 18 giờ ngày 11-9, ông Vương có gọi Minh và Thời đến nhà của mình để nhận lương. Sau khi được phát tiền lương cả Minh và Thời cùng ngồi chia tiền thì phát sinh mâu thuẫn.

Minh dùng tay tát vào mặt của Thời. Bực tức Thời chạy ra cốp xe máy lấy con dao chạy lại đâm Minh một nhát, Minh bỏ chạy khoảng 20 mét thì ngã gục, tử vong.

Ngay sau khi gây án Thời đã bỏ trốn.

Công an huyện Long Thành đang phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai điều tra, xử lý.

Hồ Giàu

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/an-ninh-hinh-su/mau-thuan-chia-tien-cong-mot-thanh-nien-bi-dam-chet-225512.html