Mâu thuẫn chỗ đỗ xe trên QL1A, một tài xế bị đâm tử vong

Chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ trong lúc đỗ xe để bốc xếp hàng trên quốc lộ 1A, đoạn qua xã Hoằng Quý, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa), đối tượng Lê Quang Đạo (Hải Phòng) đã rút dao đâm chết 1 tài xế.

Ngày 22/5, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đã bắt giữ đối tượng Lê Quang Đạo (SN 1990), trú xã Quang Trung, huyện An Lão, TP Hải Phòng để điều tra về hành vi Giết người.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Trước đó, chiều tối 20/5, do mâu thuẫn trong việc đậu đỗ xe tải để bốc dỡ hàng trên quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn xã Hoằng Quý, huyện Hoằng Hóa, Lê Quang Đạo là lái xe container BKS: 15C - 246.52 đã dùng dao đâm anh Bùi Phú Sơn (SN 1991) ở xã Hà Ngọc, huyện Hà Trung (Thanh Hóa) khiến anh này tử vong trên đường đi cấp cứu.

Được biết, anh Sơn là lái xe chở hàng cho công ty phân bón Tiến Nông. Sau khi gây án, Đạo đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ngay khi vụ án mạng xảy ra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã huy động lực lượng đến hiện trường tiến hành điều tra, truy bắt đối tượng.

Sau hơn 2 giờ xác minh, cảnh sát đã đã bắt được Lê Quang Đạo khi đối tượng đang lẩn trốn tại một nhà hàng thuộc địa bàn TP Thanh Hóa.

Lương Diễn

Nguồn ANTT: http://antt.vn/mau-thuan-cho-do-xe-tren-ql1a-mot-tai-xe-bi-dam-tu-vong-274056.htm