Mâu thuẫn chuyện tiền nong, 9X đâm đồng nghiệp trọng thương

Bực tức vì bị chủ nợ đánh, Thạo dùng kéo đâm liên tiếp khiến nạn nhân thương nặng, Thạo phải trả giá bằng bản án 18 năm tù giam.

Ngày 17/4, TAND TP Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử đối với Dương Trọng Thạo (SN 1991, ở xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội) về tội Giết người, quy định tại khoản 1 Điều 93, BLHS.

Bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.

Theo cáo buộc, do cùng làm nghề lái xe taxi, biết anh Đào Văn Tiệp (SN 1982, ở huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) có tiền cho vay, nên Thạo đã vay của anh Tiệp 4 triệu đồng và đồng ý trả lãi 2,4 triệu đồng.

Đến tháng 3/2017, Thạo trả hết cho anh Tiệp số tiền gốc và 1,4 triệu đồng tiền lãi, nợ lại 1 triệu đồng.

Sau đó, anh Tiệp vay lại của Thạo 200.000 đồng, Thạo đề nghị được trừ vào khoản nợ 1 triệu đồng.

Thế nhưng, đến tháng 4/2017, Thạo trả cho anh Tiệp 800.000 đồng (trừ 200.000 đồng của anh Tiệp vay trước đó), song anh Tiệp không đồng ý mà yêu cầu Thạo phải trả đủ cho mình 1 triệu đồng.

Thạo không đồng ý nên bị anh Tiệp đánh, yêu cầu trả 200.000 đồng.

Bực tức vì bị đánh, đến 2h sáng 16/5/2017, tại gầm cầu vượt Kim Chung (xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội), Thạo vào xe ô tô lấy chiếc kéo bằng sắt rồi đâm vào đầu, vai, gáy anh Tiệp. Hai bên xảy ra xô xát và được mọi người can ngăn.

Sau đó, anh Tiệp được đưa đi cấp cứu kịp thời nên không tử vong. Tuy vậy, nạn nhân bị tổn hại sức khỏe lên tới 85%.

HĐXX xét thấy, bị cáo đã thành khẩn khai báo, chưa tiền án tiền sự, gia đình bị cáo đã bồi thường khắc phục một phần thiệt hại cho gia đình bị hại.

HĐXX quyết định tuyên phạt Dương Trọng Thạo 18 năm tù về tội Giết người. Buộc bị cáo bồi thường hơn 270 triệu đồng cho người bị hại./.

Lê Tùng/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/vu-an/mau-thuan-chuyen-tien-nong-9x-dam-dong-nghiep-trong-thuong-752137.vov