Mâu thuẫn do gây ô nhiễm tiếng ồn

Với vai trò là Tổ phó tổ dân phố 16, phường Bưởi (quận Tây Hồ, Hà Nội), ông Nguyễn Đình Phục (72 tuổi) đã góp phần không nhỏ trong việc giải quyết những vụ việc xích mích trong khu dân cư trong suốt 17 năm tham gia công tác hòa giải. Câu chuyện ông chia sẻ với PV dưới đây là một điển hình.

Câu chuyện hòa giải:

Ông Nguyễn Đình Phục chia sẻ: “Mỗi vụ việc hòa giải thành là sự khẳng định phương pháp hòa giải đúng, sự vận dụng đầy đủ linh hoạt của pháp luật vào cuộc sống cũng như thái độ nhẹ nhàng, ôn hòa đúng mực”. Ảnh: Văn Biên

Ông Nguyễn Đình Phục chia sẻ: “Mỗi vụ việc hòa giải thành là sự khẳng định phương pháp hòa giải đúng, sự vận dụng đầy đủ linh hoạt của pháp luật vào cuộc sống cũng như thái độ nhẹ nhàng, ôn hòa đúng mực”. Ảnh: Văn Biên

Các thành viên trong gia đình nhà ông Đỗ có niềm đam mê lớn với hát karaoke. Tuy nhiên, những cuộc vui hát hò của nhà ông Đỗ thường kéo dài đến nửa đêm, không những thế mà âm thanh mở rất lớn gây ồn ào, làm ảnh hưởng đến việc học hành của trẻ em và cuộc sống bình thường của các hộ xung quanh.

Nhà ông Trương ở liền kề với gia đình ông Đỗ và đã nhiều lần đề nghị ông Đỗ giảm bớt âm thanh nhưng ông Đỗ không nghe và còn nói “nhà tôi, tôi có quyền làm gì thì làm”. Mâu thuẫn, xích mích phát sinh giữa ông Trương và ông Đỗ ngày càng căng thẳng.

Qua phản ánh của ông Trương và bà con khu dân cư về sự việc nêu trên của ông Đỗ, ông Nguyễn Đình Phục là Tổ phó tổ hòa giải và các thành viên tổ hòa giải đã tìm hiểu thực tế để hiểu rõ sự việc và có hướng hòa giải sau này.

Sau khi nắm rõ bản chất vụ việc, ông Phục đã mời cả 2 gia đình tham gia buổi hòa giải tại nhà văn hóa tổ dân phố.

Qua tranh luận giữa các bên, ông Phục đã giải thích cho ông Đỗ hiểu rõ các quy định pháp luật về gây tiếng ồn, cụ thể như sau:

Thứ nhất, tại điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng cháy và chữa cháy, phòng, chống bạo lực gia đình quy định trong khoảng thời gian từ 22 giờ ngày hôm trước đến 06 giờ sáng ngày hôm sau cá nhân, tổ chức nào gây tiếng động lớn, làm ồn ào, huyên náo tại khu dân cư, nơi công cộng thì bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng.

Thứ hai, tại Điều 17 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường quy định về vi phạm các quy định về tiếng ồn, đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn dưới 02 dBA thì bị phạt cảnh cáo còn hành vi gây tiếng ồn từ 02 dBA đến 40 dBA thì bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 160.000.000 đồng.

Thứ ba, việc gây tiếng ồn này do hát karaoke còn vi phạm vào Quy ước cộng đồng tổ dân phố mà nhân dân trong tổ đã thảo luận thống nhất thực hiện trong thời gian qua.

Theo đó, ông Phục đề nghị ông Đỗ khi tổ chức hát karaoke cần mở âm thanh vừa đủ và không được hát trong khung giờ nghỉ ngơi tránh làm ảnh hưởng đến người lớn tuổi, việc học của trẻ em, cuộc sống bình thường của bà con xung quanh và không làm mất tình làng nghĩa xóm. Bởi làng xóm đối với người Việt Nam là nơi sinh ra, lớn lên, có quan hệ đến việc hình thành tính cách của mỗi con người. Tình làng nghĩa xóm là để chỉ sự gắn kết, đùm bọc, chia sẻ với nhau, không chỉ trong quan hệ họ hàng, dòng tộc, mà cao hơn là sự gắn kết cộng đồng trong một tổ dân phố, khu phố.

Qua những phân tích có lý, có tình của ông Phục, ông Đỗ hiểu rõ hơn việc tổ chức hát karaoke gây tiếng ồn là vi phạm pháp luật và làm ảnh hưởng đến sự yên tĩnh chung của bà con xung quanh. Ông Đỗ đồng ý khắc phục những sai sót trong thời gian qua để không làm ảnh hưởng đến bà con.

Ông Hoàng Thanh Hải, Chủ tịch UBND phường Bưởi cho biết: “Ông Nguyễn Đình Phục là hòa giải viên được người dân quý mến, kính trọng. 15 năm làm công tác hòa giải, với tấm lòng tràn đầy nhiệt huyết, không quản ngày đêm, mưa nắng, ông đã mang lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho bao gia đình. Nhờ ông mà lãnh đạo phường kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của dân để giải quyết công việc hợp lý, nhanh chóng. Ông Phục xứng đáng là một điển hình trong công tác hòa giải ở địa phương”.

Văn Biên

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/mau-thuan-do-gay-o-nhiem-tieng-on-381112.html