Mâu thuẫn gia đình, chồng đốt nhà bố vợ rồi nhảy vào đám cháy tự tử

Do mâu thuẫn gia đình nên chị Vân bỏ về Đà Bắc ở với bố mẹ đẻ. Ngày 11/2, anh Cao Đức Th. đã tưới xăng đốt nhà bố vợ rồi nhảy vào đám cháy để tự tử.

Do mâu thuẫn gia đình nên chị Vân bỏ về Đà Bắc ở với bố mẹ đẻ. Ngày 11/2, anh Cao Đức Th. đã tưới xăng đốt nhà bố vợ rồi nhảy vào đám cháy để tự tử.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Người Đưa Tin

Hiện trường nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Người Đưa Tin

Ông Hà Văn Dần – Phó trưởng CA xã Tân Pheo huyện Đà Bắc cho biết, vào khoảng 9h ngày 11/2, tại địa bàn xã Tân Pheo huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình đã xảy ra một vụ cháy lớn, làm thiêu trụi một nhà sàn 3 gian cùng toàn bộ tài sản trong nhà. Thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 120 triệu đồng.

Căn nhà bị cháy là của gia đình ông Hà Văn Bình (56 tuổi), trú tại xóm Than, xã Tân Pheo, huyện Đà Bắc.

Nguyên nhân được xác định là do mâu thuẫn gia đình, cụ thể là giữa vợ chồng anh Cao Đức Th., sinh năm 1974 thường trú phường Nam Sơn, huyện Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình và chị Hà Thị Vân, sinh 1985 con gái ông Hà Văn Bình ( bố vợ của anh Th.)

Do mâu thuẫn với chồng nên chị Vân bỏ về Đà Bắc ở với bố mẹ đẻ. Ngày 11/2, anh Cao Đức Th. đã tưới xăng đốt nhà bố vợ rồi nhảy vào đám cháy để tự tử.

Những người chứng kiến sự việc cho biết, khi nhà bị phóng hỏa, gia đình ông Bình cùng chị Vân không có nhà mà chỉ có con dâu ông Bình ở nhà do mới sinh con. Rất may hai mẹ con chạy thoát được.

Người dân đã tới cứu hỏa nhưng bất lực bởi nhà sàn cao, không có nước, nhà bị đốt bằng xăng, đồng thời lúc cháy trên địa bàn có gió mạnh.

Đại tá Nguyễn Hồng Thái – Trưởng Công an huyện Đà Bắc tỉnh Hòa Bình xác nhận vụ việc, đồng thời cho biết thêm, anh Cao Đức Th.,người đốt nhà bố vợ rồi nhảy vào trong nhà đang cháy “có dấu hiệu của việc tự tử”. Th. bị bỏng nặng toàn thân, sau khi đưa đến trung tâm Y tế huyện Đà Bắc để cấp cứu thì Th. đã tử vong.

Vụ việc Công an huyện Đà Bắc đã báo cáo và phối hợp với phòng chức năng CA tỉnh Hòa Bình khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Thi thể nạn nhân đã được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình đưa về mai táng tại Ninh Bình.

NGUYỄN QUỲNH (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/phap-luat/mau-thuan-gia-dinh-chong-dot-nha-bo-vo-roi-nhay-vao-dam-chay-tu-tu-a262676.html